Mỹ thúc đẩy G7 áp thuế lên Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga

(CLO) Mỹ chuẩn bị kêu gọi G7 áp thuế Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu Nga, sau khi Washington đã nâng thuế Ấn Độ lên 50%.

Theo Financial Times (FT) đưa tin vào ngày 11/9, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch kêu gọi các quốc gia thuộc Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) áp đặt trừng phạt đối với Trung Quốc và Ấn Độ liên quan đến việc hai nước này mua dầu từ Nga.

770-202509130718221.png
Hình minh họa quốc kỳ các quốc gia thành viên G7. Ảnh: Jcie

Phía Mỹ sẽ thúc đẩy việc áp thuế tại cuộc họp trực tuyến của các bộ trưởng tài chính G7 diễn ra vào ngày 12/9, theo thông tin từ bốn nguồn thạo tin về kế hoạch này chia sẻ với FT.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây, trong đó có Mỹ, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia mua dầu Nga nhằm cắt đứt nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Nga và thúc đẩy nước này tham gia đàm phán.

Vào tháng trước, Mỹ đã nâng mức thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50% để đáp lại việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga, điều này đã tạo ra những thách thức trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Mặc dù Mỹ chưa trực tiếp nhắm đến Trung Quốc vì hoạt động mua dầu Nga, nhưng Tổng thống Donald Trump đã tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hồi tháng Tư, sau đó giảm mức thuế này chỉ vài tuần sau do phản ứng mạnh mẽ từ thị trường.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump vào ngày 9/9 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp thuế lên tới 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ, như một phần của nỗ lực phối hợp nhằm tăng cường áp lực lên Nga.

Sự thất vọng trong Nhà Trắng về các nỗ lực hòa bình bị đình trệ cùng với những cuộc tấn công trên không mạnh mẽ hơn của Nga vào Ukraine đã góp phần thúc đẩy đề xuất mới nhất từ phía Mỹ.

Một quan chức đầu tiên đã chia sẻ về đề xuất dành cho EU rằng Tổng thống đã phát biểu vào sáng nay và quan điểm của ông là cách tiếp cận rõ ràng ở đây chính là tất cả các bên hãy áp đặt thuế quan mạnh mẽ và duy trì cho đến khi Trung Quốc đồng ý ngừng mua dầu. Quan chức này nhấn mạnh rằng thực sự không có nhiều nơi khác để dầu Nga có thể đi tới.

Đề xuất này được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tuần trước, tại đó Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Narendra Modi đã tái khẳng định mối quan hệ giữa các bên.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: