Chính quyền Mỹ đang treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho mỗi cá nhân để có được thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án René Arzate-García, còn được gọi là "La Rana", và anh trai của hắn là Alfonso Arzate-García, biệt danh "Aquiles".
Hai anh em nhà Arzate-García bị cáo buộc là những "ông trùm" điều hành các hoạt động của băng đảng Sinaloa tại khu vực Tijuana, Mexico, đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển trái phép một lượng lớn ma túy qua biên giới.
Bản cáo trạng mới nhất này không chỉ dừng lại ở tội danh buôn lậu ma túy mà còn cáo buộc René Arzate-García tội khủng bố ma túy và hỗ trợ vật chất cho khủng bố. Theo các tài liệu tại tòa án, René là "trùm khu vực" tại Baja California, trực tiếp điều hành việc nhập khẩu hàng nghìn kilogram ma túy bao gồm fentanyl, cocain, methamphetamine và cần sa vào khu vực phía nam bang California.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi khẳng định quyết tâm của chính phủ khi tuyên bố: "Các tổ chức khủng bố nước ngoài như băng đảng Sinaloa đã dành nhiều thập kỷ để đầu độc con em chúng ta và thực hiện các hành vi bạo lực không thể tưởng tượng nổi đối với những thường dân vô tội - điều này sẽ không còn dưới thời Tổng thống Trump".
Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) mô tả René là một kẻ cực kỳ tàn bạo, tham gia vào các hoạt động cưỡng chế như bắt cóc và hành quyết để bảo vệ quyền lợi của băng đảng. Giám đốc DEA, ông Terrance Cole, nhấn mạnh: "René Arzate-García là một trùm khu vực tàn bạo của băng đảng Sinaloa, kẻ bị cáo buộc lợi dụng các cửa khẩu của Mỹ để tràn ngập quốc gia chúng ta bằng fentanyl, cocaine và methamphetamine".
Ngoài việc buôn bán chất cấm, tên trùm này còn bị cáo buộc rửa hàng triệu USD tiền lời từ ma túy thông qua các giao dịch quốc tế phức tạp và mua chuộc các quan chức thực thi pháp luật cùng chính quyền tại Mexico,.
Chiến dịch truy quét lần này là một phần của "Chiến dịch giành lại nước Mỹ" (Operation Take Back America), một sáng kiến toàn quốc nhằm loại bỏ hoàn toàn các băng đảng và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
Việc nâng mức độ nghiêm trọng của vụ án lên thành tội khủng bố ma túy diễn ra sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh chỉ định băng đảng Sinaloa là một Tổ chức Khủng bố Nước ngoài vào đầu năm 2025. Ông Chris Landberg, một quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ, tái khẳng định lập trường của chính quyền: "Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ rằng những kẻ khủng bố ma túy gửi các loại thuốc chết người đến Mỹ sẽ bị truy lùng và truy tố".
Mỹ đang phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan như FBI, DEA và IRS để triệt phá tận gốc các nguồn lực tài chính và hạ tầng của băng đảng này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và sự an toàn của người dân.