Mỹ ủng hộ Ukraine gia nhập NATO

(CLO) Mỹ ủng hộ tham vọng gia nhập NATO của Ukraine, phó thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong một tuyên bố.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken trong cuộc gặp ở Kiev - Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken trong cuộc gặp ở Kiev - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ muốn hòa giải xung đột Nga-Ukraine, cùng EU gỡ rối

Ukraine có thể đáp ứng tiêu chuẩn để trở thành thành viên của NATO

EU đe dọa nếu Nga có hành động bạo lực với Ukraine

"Chúng tôi ủng hộ điều này", nữ phát ngôn viên cho biết hôm thứ Năm (6/5).

"Ngoại trưởng Antony Blinken đang ở Kiev bây giờ để khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine. Chuyến đi của ông ấy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Ukraine thông qua đạo luật quan trọng nhằm thúc đẩy pháp quyền, chống tham nhũng và cải cách kinh tế. Điều đó sẽ củng cố nền dân chủ và nền kinh tế của Ukraine, cũng như hội nhập Euro-Đại Tây Dương hơn nữa", Jean-Pierre nói.

"Chính quyền Biden cam kết đảm bảo rằng cánh cửa của NATO vẫn rộng mở cho những người tham gia khi họ sẵn sàng và có thể đáp ứng các cam kết và nghĩa vụ của tư cách thành viên cũng như đóng góp vào an ninh ở khu vực Euro-Đại Tây Dương", bà nói rõ.

Người phát ngôn nói thêm rằng Washington "ủng hộ" các cải cách của Ukraine "và cuộc chiến chống lại sự gia tăng áp lực của Nga ở biên giới".

Bình luận của bà Jean-Pierre được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Joe Biden phát biểu trước Quốc hội rằng Mỹ không muốn leo thang căng thẳng với Nga, nước đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc NATO mở rộng biên giới phía tây.

Thứ Sáu tuần trước, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Á-Âu Philip Reeker nói rằng, Washington "cam kết chắc chắn đảm bảo rằng một quốc gia như Ukraine có thể làm việc để đáp ứng" các tiêu chuẩn của NATO cho những người tham vọng.

Vào giữa tháng 4, Đại sứ Ukraine tại Đức cảnh báo rằng Kiev có thể cần phải trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân một lần nữa để được "bảo vệ", nếu Liên minh phương Tây không cho phép nước này trở thành thành viên kịp thời.

Ukraine đã từ bỏ cam kết về quy chế phi khối sau cuộc đảo chính chống lưng của phương Tây ở Kiev năm 2014, cuộc đảo chính lật đổ chính phủ được bầu cử dân chủ nhưng không được lòng dân của Tổng thống Viktor Yanukovych và Thủ tướng Nikolai Azarov.

Sau cuộc đảo chính, chính phủ Ukraine đã kích hoạt lại kế hoạch gia nhập liên minh này sau khi Crimea tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để ly khai khỏi Ukraine và tái gia nhập Nga, và sự bùng nổ cuộc nội chiến ở miền đông đất nước.

Vào tháng 6 năm 2020, NATO công nhận Ukraine là một "đối tác cơ hội nâng cao", chỉ ra rằng việc cung cấp quân đội cho các hoạt động của liên minh ở Afghanistan và Kosovo, tham gia vào các cuộc tập trận và đóng góp cho Lực lượng Ứng phó NATO.

Ukraine vẫn chưa đủ điều kiện để gia nhập NATO - Ảnh: Reuters

Ukraine vẫn chưa đủ điều kiện để gia nhập NATO - Ảnh: Reuters

Ukraine hiện không đáp ứng các điều khoản thành viên của liên minh phương Tây, vốn bề ngoài bao gồm "một hệ thống chính trị dân chủ hoạt động dựa trên nền kinh tế thị trường; đối xử công bằng với các nhóm thiểu số; cam kết giải quyết xung đột một cách hòa bình; khả năng và sẵn sàng đóng góp quân sự cho các hoạt động của NATO; và cam kết đối với các thể chế và quan hệ dân sự-quân sự dân chủ".

Tháng trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng bất kỳ tư cách thành viên "giả định" nào của Ukraine trong NATO sẽ dẫn đến sự leo thang quy mô lớn của cuộc chiến đóng băng ở miền đông nước này, đồng thời cảnh báo rằng nó "có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược đối với nhà nước Ukraine, "có lẽ là do hàng triệu người Ukraine, đặc biệt là ở miền đông và miền nam của đất nước, phản đối việc trở thành thành viên của liên minh”.

NATO được thành lập vào năm 1949 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh khi bất đồng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô đang gia tăng. Năm 1990, vào cuối Chiến tranh Lạnh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ James Baker đã cam kết bằng lời nói với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev hứa rằng liên minh sẽ "không" mở rộng "một inch về phía đông" ra ngoài Đông Đức cũ sau khi Liên bang sáp nhập.

Kể từ thời điểm đó, NATO đã mở rộng từng thành viên cũ của liên minh Khối Warszawa do Moscow đứng đầu, cộng với 3 nước cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ và 4 nước cộng hòa thuộc Nam Tư cũ.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: