Trong một cuộc họp báo với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết “đã thống nhất về một kế hoạch chung hướng tới" giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga.
Để thay thế nguồn cung cấp LNG mà Liên minh châu Âu (EU) nhận được từ Nga và trong tương lai, phải đảm bảo Châu Âu nhận nguồn cung ổn định để có thêm ít nhất 50 tỷ mét khối LNG cho đến năm 2030.
Ảnh minh hoạ
Bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Chúng tôi đang đi đúng hướng để đa dạng hóa khỏi khí đốt của Nga,” đồng thời nói thêm rằng EU cũng sẽ đầu tư vào các nguồn năng lượng khác như năng lượng tái tạo.
Năng lượng Nga là nguồn thu nhập chính và đòn bẩy chính trị cho Moscow với gần 40% khí đốt tự nhiên của Liên minh châu Âu đến từ Nga để sưởi ấm nhà cửa, tạo ra điện và công nghiệp năng lượng.
“Tôi biết rằng việc loại bỏ khí đốt của Nga sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt nhưng đó không chỉ là điều đúng đắn cần làm từ quan điểm đạo đức mà còn đặt chúng ta vào một nền tảng chiến lược vững chắc hơn nhiều,” Tổng thống Biden nói.
Việc đưa thêm khí đốt tự nhiên hóa lỏng đến châu Âu có thể khó khăn, mặc dù Mỹ đã tăng đáng kể xuất khẩu khí đốt trong những năm gần đây. Cụ thể, nhiều cơ sở xuất khẩu đã hoạt động hết công suất và hầu hết các nhà ga mới vẫn chỉ đang trong giai đoạn lập kế hoạch.
Theo Trung tâm Khí tự nhiên hóa lỏng, một nhóm vận động hành lang trong ngành, hầu hết các chuyến hàng của Hoa Kỳ đã đến châu Âu. Mặc dù phần lớn nguồn cung đã được ký hợp đồng với người mua, nhưng vẫn có cơ hội để thay đổi điểm đến.
Emily McClain, nhà phân tích thị trường khí đốt tại Rystad cho biết: “Mỹ đang ở một vị trí độc nhất vì nước này có LNG linh hoạt có thể được chuyển hướng sang châu Âu hoặc châu Á, tùy thuộc vào người sẵn sàng trả mức giá đó”.
Ngay cả khi Mỹ có thể vận chuyển nhiều khí đốt hơn đến châu Âu, lục địa này có thể phải vật lộn để nhận được nó. Các cảng nhập khẩu được đặt ở các khu vực ven biển, nơi có ít kết nối đường ống hơn để phân phối.
Ngoài ra, ông Biden nói rằng Ủy ban châu Âu sẽ làm việc để xây dựng thêm cơ sở hạ tầng và tăng hiệu quả sử dụng khí đốt.
Dẫu vậy, các ý tưởng song phương cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Thoả thuận đặt ra giữa EU và Mỹ dường như đã đi vào con đường sai lầm và nguy hiểm khi đẩy nhanh cơ sở hạ tầng mới để nhập khẩu khí hóa thạch vào châu Âu.
Châu Âu đã có đủ năng lực để nhập khẩu lượng khí đốt mà Hoa Kỳ dự định cung cấp và việc xây dựng các cảng nhập khẩu mới có nghĩa là hạn chế nhập khẩu khí đốt hóa thạch trong nhiều năm tới, rất lâu sau khi EU cần phải từ bỏ loại nhiên liệu đang hủy hoại khí hậu này mãi mãi." Murray Worthy, lãnh đạo chiến dịch khí đốt tại Global Witness, cho biết trong một tuyên bố.
“Giảm gấp đôi lượng khí đốt không phải là giải pháp, cho dù đó là nguồn cung đến từ Nga hay Mỹ. Các nhà ga xuất khẩu khí đốt mới sẽ mất quá nhiều thời gian để xây dựng để giúp châu Âu hiện nay, sẽ dẫn đến lượng khí thải khổng lồ tàn phá khí hậu và chỉ giúp ích cho ngành nhiên liệu hóa thạch.
“Thay vì giúp các công ty năng lượng của Mỹ hưởng lợi, châu Âu nên tập trung đầu tư năng lượng vào các giải pháp lâu dài như cải thiện khả năng cách nhiệt của tòa nhà, máy bơm nhiệt và các nguồn năng lượng tái tạo. Đầu tư nhiều hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào nhiên liệu hóa thạch là “thất thế” trên toàn thế giới. Nếu châu Âu thực sự muốn loại bỏ khí đốt của Nga thì lựa chọn thực sự duy nhất nên triển khai là loại bỏ hoàn toàn", ông nói thêm.
Khánh Vy (Theo Euronews)