Trung Quốc nhấn mạnh việc đối thoại với Mỹ là 'yếu tố sống còn'

(CLO) Ngày 7/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố rằng cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc là yếu tố sống còn để ngăn chặn những tính toán sai lầm gây tổn hại cho toàn cầu.

Phát biểu này được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh rất được mong đợi vào cuối tháng này giữa hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Donald Trump.

Tại cuộc họp báo bên lề kỳ họp quốc hội thường niên ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị khẳng định: "Việc thiếu đi sự gắn kết giữa hai quốc gia sẽ chỉ dẫn đến những hiểu lầm và đánh giá sai lầm, leo thang thành đối đầu và gây tổn hại cho thế giới".

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đang tập trung vào cuộc chiến mà ông và Israel đã phát động chống lại Iran, các nhà phân tích đang theo dõi sát sao các dấu hiệu cho thấy liệu chuyến thăm của ông tới gặp ông Tập Cận Bình có diễn ra như dự kiến hay không. Trước đó, phía Trung Quốc vẫn chưa chính thức công bố về cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng này.

bo truong ngoai giao trung quoc cong du toi myanmar va thai lan hinh 1
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: mfa.gov.cn

Ông Vương Nghị cho biết: "Chương trình nghị sự cho các cuộc trao đổi cấp cao (với Mỹ) đã được đưa lên bàn thảo luận. Điều cần thiết là cả hai bên phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo ra một môi trường thuận lợi nhằm quản lý những khác biệt hiện hữu".

Những nỗ lực ngoại giao này diễn ra trong một bối cảnh quốc tế vô cùng phức tạp. Ngoài cuộc chiến tại Iran đã kéo dài một tuần - cuộc xung đột mà theo Tehran đã khiến Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei và hơn 1.300 người khác tại quốc gia này thiệt mạng, Mỹ còn bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tháng 1. Những động thái này đang trực tiếp thử thách cam kết của Bắc Kinh đối với các đối tác chiến lược của mình.

Ông Vương Nghị dường như cũng đưa ra những lời chỉ trích nhắm vào "Học thuyết DonroeDonroe" của ông Trump. Đây là cách gọi mới cho một chính sách từ thế kỷ 19 nhằm khẳng định khu vực ảnh hưởng của Washington tại châu Mỹ. Chính sách này đang đặt ra một thử thách nghiêm trọng đối với các sáng kiến an ninh toàn cầu và cơ sở hạ tầng "Vành đai và Con đường" mang tính biểu tượng của ông Tập Cận Bình.

Mặc dù không trực tiếp gọi tên Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã đặt câu hỏi: "Nếu Trung Quốc, giống như một số cường quốc truyền thống, theo đuổi việc phân chia các khu vực ảnh hưởng trong khu vực lân cận, thúc đẩy sự đối đầu giữa các khối, hoặc thậm chí đẩy các vấn đề sang các nước láng giềng, thì liệu châu Á có còn ổn định như ngày nay không?".

"Học thuyết Donroe" là thuật ngữ kết hợp giữa tên Donald Trump và học thuyết Monroe (năm 1823), thể hiện chính sách đối ngoại "nước Mỹ trên hết" được hồi sinh dưới thời ông Trump, nhằm khẳng định sự thống trị của Mỹ tại Tây Bán cầu, loại bỏ ảnh hưởng đối thủ (như Trung Quốc) và kiểm soát chuỗi cung ứng năng lượng. Chính sách này chuyển từ phòng thủ sang tấn công, can thiệp chủ động ở khu vực Nam Mỹ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: