Trung Quốc đề nghị Iran bảo đảm an toàn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz

(CLO) Trung Quốc đang đàm phán với Iran để mở "luồng xanh" cho dầu thô và khí hóa lỏng qua eo biển Hormuz giữa vòng vây chiến hỏa.

Trung Quốc đang trao đổi với Iran nhằm bảo đảm việc lưu thông an toàn cho các tàu chở dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng từ Qatar đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Tehran ngày càng leo thang. Thông tin này được ba nguồn tin ngoại giao tiết lộ, theo hãng tin Reuters được News.Az dẫn lại.

770-202603070909261.png
Hình minh họa một tàu chở dầu đang cập cảng. Ảnh: Cult of Sea

Cuộc xung đột diễn ra cho đến nay đã khiến tuyến vận tải chiến lược gần như tê liệt và nhiều quốc gia bị gián đoạn nguồn cung, vốn chiếm khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Trung Quốc, quốc gia duy trì quan hệ hữu hảo với Iran và phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng từ Trung Đông, tỏ ra không hài lòng trước việc Tehran gây gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển.

Theo các nguồn tin, Bắc Kinh đang thúc giục Iran cho phép các tàu chở năng lượng tiếp tục di chuyển an toàn.

Hiện Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhận khoảng 45% lượng dầu nhập khẩu thông qua eo biển Hormuz.

Dữ liệu theo dõi hải trình cho thấy một tàu có tên Iron Maiden đã đi qua eo biển trong đêm sau khi đổi tín hiệu nhận dạng thành “China-owner”. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định cần có thêm nhiều tàu nữa được lưu thông để thị trường năng lượng toàn cầu ổn định trở lại.

Giá dầu đã tăng hơn 15% kể từ khi xung đột bùng phát, do hoạt động sản xuất bị gián đoạn và Iran tấn công một số cơ sở năng lượng trong khu vực Vùng Vịnh cũng như các tàu di chuyển qua eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran còn vươn tới một số địa điểm xa hơn như Cyprus, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ, khiến thị trường thêm biến động và buộc nhiều nền kinh tế lớn phải cảnh báo nguy cơ lạm phát.

Theo số liệu của Vortexa, lượng tàu chở dầu thô đi qua eo biển đã giảm mạnh, chỉ còn bốn tàu trong ngày 1/3, thời điểm ngay sau khi căng thẳng bùng phát, trong khi mức trung bình từ tháng 1 đến nay là khoảng 24 tàu mỗi ngày.

Dữ liệu từ Vortexa và Kpler cho thấy có khoảng 300 tàu chở dầu vẫn đang ở bên trong khu vực eo biển.

Ông Mike McDougall, một chuyên gia kỳ cựu trong ngành đường, cho biết các lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường tại Trung Đông nói rằng một số tàu vẫn có thể đi qua eo biển nhưng chủ yếu là tàu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Trung Quốc hoặc Iran.

Ông Jamal Al-Ghurair, Giám đốc điều hành Công ty Đường Al Khaleej tại Dubai, cũng xác nhận hiện vẫn có một số tàu chở đường được phép lưu thông, trong khi một số khác không được qua, song không cung cấp thêm chi tiết.

Đầu tuần này, chính phủ Iran tuyên bố các tàu thuộc sở hữu Mỹ, Israel, châu Âu và những nước đồng minh sẽ không được phép đi qua eo biển Hormuz. Thông báo này không đề cập đến Trung Quốc.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: