Mỹ yêu cầu công ty Đài Loan ngừng cung cấp chip AI sang Trung Quốc

(CLO) Bộ Thương mại Mỹ đã yêu cầu Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) ngừng cung cấp các lô hàng chip tiên tiến cho các công ty Trung Quốc từ thứ Hai (11/11), đặc biệt là những chip thường được sử dụng trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Hạn chế xuất khẩu được đưa ra đối với một số loại chip tiên tiến, có kích thước 7 nanomet hoặc nhỏ hơn, được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các bộ xử lý AI và bộ xử lí đồ họa (GPU).

Chỉ vài tuần sau khi phát hiện chip TSMC trong bộ xử lý AI của Huawei, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra lệnh cấm mới đối với TSMC. Trước đó, công ty nghiên cứu công nghệ Tech Insights xác định rằng Huawei đã sử dụng chip của TSMC trong sản phẩm của mình.

Huawei đang bị hạn chế trong việc tiếp cận các công nghệ mới do bị đưa vào danh sách hạn chế thương mại của Mỹ. Bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc cung cấp hàng hóa hoặc công nghệ cho Huawei, đặc biệt là trong lĩnh vực AI, đều phải được chính phủ Mỹ phê duyệt và rất khó được chấp thuận.

my yeu cau cong ty dai loan ngung cung cap chip ai sang trung quoc hinh 1

Ảnh: Reuters

TSMC đã tạm ngừng các lô hàng chip cho công ty thiết kế chip Trung Quốc Sophgo sau khi phát hiện rằng chip của họ giống với chip được tìm thấy trên bộ xử lý AI của Huawei.

Đợt thắt chặt này sẽ ảnh hưởng đến nhiều công ty hơn và giúp Mỹ xác định rõ được công ty nào có thể chuyển hướng sang cung cấp chip cho Huawei để sản xuất bộ xử lý AI.

Bắt đầu từ thứ Hai tới, TSMC sẽ tạm dừng cung cấp chip cho các khách hàng. Người phát ngôn của TSMC khẳng định rằng công ty luôn tuân thủ nghiêm chỉnh mọi quy định pháp luật hiện hành, bao gồm cả các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Thay vì phải tuân theo những quy trình rườm rà để tạo ra các quy định mới, Bộ Thương mại Mỹ có thể sử dụng "thư được thông báo" để nhanh chóng áp dụng những yêu cầu cấp phép mới đối với các công ty.

Theo thông tin từ trang web công nghệ bán dẫn Trung Quốc Ijiwei, TSMC đã chính thức thông báo với các công ty thiết kế chip tại Trung Quốc rằng họ sẽ ngừng cung cấp các loại chip có quy trình sản xuất 7 nanomet trở xuống, đặc biệt là cho các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và đồ họa (GPU), kể từ ngày 11 tháng 11.

Vào năm 2022, Bộ Thương mại Mỹ đã gửi thư thông báo cho Nvidia và AMD về việc hạn chế xuất khẩu chip sang thị trường Trung Quốc. Đồng thời, các nhà sản xuất chip như Lam Research, Applied Materials và KLA cũng bị yêu cầu hạn chế cung cấp cho Trung Quốc.

Theo thông tin từ Reuters vào tháng 7, ông Biden đã soạn thảo những quy định mới nhằm hạn chế việc xuất khẩu thiết bị sản xuất chip của các nước khác sang Trung Quốc. Đồng thời, họ dự định đưa thêm khoảng 120 công ty Trung Quốc, bao gồm các nhà sản xuất chip, công cụ sản xuất chip và các công ty liên quan, vào danh sách hạn chế của Bộ Thương mại Mỹ.

Mặc dù đã có kế hoạch công bố vào tháng 8, song các quy tắc mới vẫn chưa được đưa ra.

Hà Trang (theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: