Mỹ yêu cầu du học sinh mở khóa tài khoản mạng xã hội khi xin visa

(CLO) Ngày 18/6, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nối lại quy trình cấp visa du học bị tạm dừng trước đó, nhưng áp dụng quy định mới: tất cả sinh viên quốc tế phải mở khóa tài khoản mạng xã hội để cơ quan chức năng kiểm tra.

Các bài đăng hoặc tin nhắn bị coi là “thù địch” với Mỹ, chính phủ, văn hóa, thể chế hoặc nguyên tắc lập quốc có thể dẫn đến việc từ chối visa.

Theo thông báo, quy định này thay thế quyết định tạm dừng cấp mới lịch phỏng vấn visa du học vào tháng 5/2025, khi chính quyền ông Trump chuẩn bị mở rộng kiểm tra mạng xã hội. Sinh viên từ chối cài đặt tài khoản mạng xã hội ở chế độ “công khai” có thể bị nghi ngờ che giấu hoạt động trực tuyến, dẫn đến nguy cơ bị từ chối visa.

Đại học Harvard. Ảnh: harvard.edu
Đại học Harvard. Ảnh: harvard.edu

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các viên chức lãnh sự sẽ thực hiện “kiểm tra toàn diện và kỹ lưỡng” đối với tất cả ứng viên visa du học và trao đổi. Quy trình này nhằm đảm bảo “mọi cá nhân đến Mỹ đều được sàng lọc kỹ lưỡng”, với trọng tâm là phát hiện các dấu hiệu thù địch hoặc ủng hộ các nhóm bị coi là đe dọa an ninh quốc gia, như Hamas.

Quy định mới khiến nhiều sinh viên quốc tế lo lắng, đặc biệt khi thời gian chuẩn bị cho năm học mới ngày càng thu hẹp. Sinh viên từ Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico và Philippines cho biết họ liên tục theo dõi các trang web đặt lịch visa và thông báo từ Bộ Ngoại giao để nắm bắt cơ hội. Nhiều người lo sợ chậm trễ có thể ảnh hưởng đến học bổng, chỗ ở hoặc kế hoạch học tập.

Quy định kiểm tra mạng xã hội là một phần trong chiến dịch của chính quyền Mỹ nhằm tăng cường an ninh quốc gia và hạn chế nhập cư. Từ năm 2019, đơn xin visa vào Mỹ đã yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản mạng xã hội, nhưng quy định mới mở rộng phạm vi và yêu cầu cài đặt “công khai”.

Chính sách này gây tranh cãi, với các nhà phê bình cho rằng nó vi phạm quyền tự do ngôn luận được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Đặc biệt, việc nhắm vào sinh viên có bài đăng liên quan đến các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine hoặc chỉ trích Israel làm dấy lên lo ngại về đàn áp chính trị.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: