Mỹ yêu cầu Panama chấm dứt ảnh hưởng của Trung Quốc đối với kênh đào

(CLO) Ngày 2/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo Tổng thống Panama Jose Raul Mulino rằng Washington sẽ có biện pháp nếu Panama không ngay lập tức thực hiện các bước hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại kênh đào Panama.

Sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Rubio tại thành phố Panama, ông Mulino cho biết ông sẽ xem xét lại các thỏa thuận liên quan đến Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh rằng chủ quyền của Panama đối với kênh đào không phải là vấn đề có thể đàm phán. Ông cũng cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với Mỹ trong vấn đề di cư.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce tuyên bố ông Rubio đã chuyển thông điệp của Tổng thống Donald Trump rằng sự hiện diện của Trung Quốc, đặc biệt là thông qua công ty CK Hutchison Holdings của Hồng Kông đang vận hành hai cảng gần kênh đào, là một mối đe dọa và vi phạm hiệp ước Mỹ - Panama.

"Ngoại trưởng Rubio đã nêu rõ rằng tình trạng này không thể chấp nhận được và nếu không có thay đổi ngay lập tức, Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình theo hiệp ước", bà Bruce nhấn mạnh.

my yeu cau panama cham dut anh huong cua trung quoc doi voi kenh dao hinh 1

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Tổng thống Panama Jose Raul Mulino vào ngày 2/2. Ảnh: X/SecRubio

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Trung Quốc kiểm soát kênh đào Panama và đe dọa sẽ giành lại quyền kiểm soát tuyến đường thủy này.

Hôm 2/2, ông Trump nhấn mạnh Panama đã vi phạm thỏa thuận. "Trung Quốc đang điều hành kênh đào Panama. Kênh đào này lẽ ra phải thuộc về Panama nhưng họ đã vi phạm thỏa thuận, và chúng tôi sẽ giành lại, nếu không một điều gì đó rất lớn sẽ xảy ra", ông Trump phát biểu với báo giới.

Ngoại trưởng Rubio, người có lập trường cứng rắn với Trung Quốc trong thời gian làm Thượng nghị sĩ, cảnh báo rằng Trung Quốc có thể lợi dụng các cảng gần kênh đào để phong tỏa tuyến đường quan trọng này trong trường hợp xảy ra xung đột với Mỹ.

Về phía Panama, Tổng thống Mulino cho biết ông sẽ xem xét một số dự án liên quan đến Trung Quốc, trong đó có hợp đồng 25 năm được gia hạn năm 2021 cho CK Hutchison Holdings vận hành các cảng ở hai đầu kênh đào. Ông nhấn mạnh rằng hợp đồng này sẽ được đánh giá lại thông qua một cuộc kiểm toán.

Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của Mỹ, khẳng định họ không tham gia vào việc vận hành kênh đào và tôn trọng chủ quyền của Panama. "Trung Quốc chưa bao giờ can thiệp vào hoạt động của kênh đào Panama", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng Bắc Kinh coi đây là "tuyến đường thủy quốc tế trung lập vĩnh viễn".

Ngọc Ánh (theo Reuters, Guardian, WP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: