Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi bị giam tới thứ Tư (17/2)

Thứ hai, 15/02/2021 16:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi sẽ tiếp tục bị giam giữ cho tới thứ Tư (17/2) chứ không phải thứ Hai như thông tin trước đây, luật sư của bà cho hay.

Những người biểu tình ở Myanmar. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình ở Myanmar. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Lực lượng an ninh ở Myanmar đã triển khai xe bọc thép ở các thành phố lớn, hai tuần sau khi quân đội lật đổ chính phủ của bà Suu Kyi và bắt giữ bà với tội danh nhập khẩu bất hợp pháp sáu bộ đàm.

Thời gian tạm giam của bà dự kiến sẽ hết hạn vào hôm nay (15/2) nhưng luật sư của bà, ông Khin Maung Zaw, nói với giới truyền thông rằng một thẩm phán tại một tòa án ở thủ đô Naypyitaw, cho biết bà sẽ tiếp tục bị giam giữ tới ngày 17/2.

“Có công bằng hay không, bạn có thể tự quyết định", ông Khin Maung Zaw nói.

Một thành viên của nhóm luật sư cho biết thẩm phán đã nói chuyện với bà Suu Kyi qua hội nghị truyền hình và bà đã hỏi liệu mình có thể thuê luật sư hay không.

Cuộc đảo chính ngày 1/2 và vụ bắt giữ bà Suu Kyi cùng những thành viên khác của chính phủ đã làm dấy lên các cuộc biểu tình lớn nhất ở Myanmar trong hơn một thập kỷ qua.

Hàng trăm nghìn người đã xuống đường trên khắp đất nước trong 10 ngày để lên án cuộc đảo chính và kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi.

Tình trạng bất ổn đã làm sống lại ký ức về ký ức đẫm máu của các cuộc biểu tình cách đây hơn 1 thập kỷ cũng nhằm phản đối chế độ quân sự độc tài. 

Bạo lực lần này đã được hạn chế nhưng hôm Chủ nhật, cảnh sát đã nổ súng để giải tán những người biểu tình tại một nhà máy điện ở miền bắc Myanmar mặc dù không rõ họ sử dụng đạn cao su hay đạn thật và không có thông tin gì về thương vong.

Ngoài các cuộc biểu tình trên khắp đất nước, quân đội đang phải đối mặt với cuộc đình công của các bộ máy trong chính phủ, một phần của phong trào bất tuân dân sự đang làm tê liệt nhiều chức năng của đất nước.

Hơn một chục xe cảnh sát với bốn xe vòi rồng đã được triển khai vào hôm thứ Hai gần chùa Sule ở trung tâm Yangon, một trong những địa điểm biểu tình chính ở thành phố lớn nhất cả nước, khi các nhóm người biểu tình bắt đầu tụ tập ôn hòa bên ngoài ngân hàng trung ương và Đại sứ quán Trung Quốc.

Tại ngân hàng, hàng trăm người biểu tình đã giơ biển hiệu kêu gọi các đồng nghiệp tham gia vào phong trào bất tuân dân sự và tuyên bố từ chối chấp nhận cuộc đảo chính.

Quốc Thiên

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h