Rộ tin Thống đốc Ngân hàng Trung ương Myanmar bị quân đội cách chức

Thứ hai, 15/02/2021 09:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo nguồn tin của tờ Nikkei Asian Review, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Myanmar đã bị quân đội nước này cách chức ngay sau vụ chính biến hồi đầu tháng này, đồng thời, Phó Thống đốc cũng đã bị bắt giữ.

Người dân Myanmar biểu tình đòi quân đội nước này thả các lãnh đạo chính quyền dân sự. Ảnh: Getty

Người dân Myanmar biểu tình đòi quân đội nước này thả các lãnh đạo chính quyền dân sự. Ảnh: Getty

“Quân đội Myanmar rõ ràng đã cách chức cả Thống đốc Ngân hàng Trung ương” là thông tin được lan truyền khắp trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại quận Nihonbashi, thủ đô Tokyo, theo Nikkei Asian Review đưa tin.

Theo các nguồn tin thân cận, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào về số phận của cựu lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Kyaw Kyaw Maung. Tuy nhiên, việc Phó Thống đốc Bo Bo Nge bị bắt giữ đã được các nguồn tin lên tiếng khẳng định.

Ngoài ra, sau động thái trên, ông Than Nyein – từng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương dưới thời chính quyền quân sự và trước cuộc bầu cử tự do đầu tiên vào năm 2015 – đã được tái bổ nhiệm đảm nhận chức vụ này.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cùng với nhiều ngân hàng trung ương của các các nước trên thế giới, vẫn đang theo dõi sát sao tình hình tại Myanmar để xem liệu các lãnh đạo quân đội có tác động tới mối quan hệ hợp tác song phương và khu vực về chính sách tiền tệ hay không.

Vào hôm 1/2 vừa qua, quân đội Myanmar tuyên bố đã bắt giữ các quan chức cấp cao của chính quyền dân sự, trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint, đồng thời tạm tiếp quản điều hành đất nước. Ngoài ra, quân đội Myanmar cho biết giành kiểm soát các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp của nước này.

Những động thái trên cũng gợi lại giai đoạn lịch sử trước đây của Myanmar khi quân đội nước này nắm trong tay chính quyền trong nhiều thập kỷ, khi nước này đóng cửa đối với thế giới.

Sau khi mở cửa nền kinh tế và sự cô lập dần được phai mờ khi quân đội nước này dần cho phép cải cách vào đầu thập niên trước, các nhà đầu tư nước ngoài đổ xồ vào thị trường Myanmar khi nước này nổi tiếng với nguồn tài nguyên giàu có chưa được khai phá.

Xét về các chính sách tiền tệ, Myanmar là thành viên của Sáng kiến Chiang Mai, tại đây các thành viên hỗ trợ nhau về thanh khoản trong thời kỳ khủng hoảng. Ban đầu, sáng kiến này chỉ bao gồm có Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc và 5 nước Đông Nam Á; sau mở rộng ra toàn bộ Đông Nam Á, bao gồm cả Myanmar.

Tuy nhiên, theo Nikkei Asian Review, việc đảo ngược tiến trình dân chủ có thể làm ảnh hưởng đến các khoản đầu tư tương lai vào Myanmar của Nhật Bản khi đây là nước chiếm vai trò quan trọng trong tổng nguồn đầu tư nước ngoài vào Myanmar.

                                                                                 Hương Vũ

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

ROX Group: Khi sức sống thương hiệu đến từ nền tảng văn hóa

(NB&CL) Lịch sử gần ba thập kỷ phát triển đã giúp ROX Group (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) trang bị cho thương hiệu bản sắc văn hóa và sức bật nội tại. Ban lãnh đạo Tập đoàn vững tin rằng nền tảng văn hóa mang lại sức sống và sinh khí mới cho thương hiệu ROX.

Thị trường - Doanh nghiệp
Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

Năm 2024: Sacombank tăng tốc kinh doanh và chuyển đổi số, đặt mục tiêu tái cơ cấu thành công trước hạn

(CLO) Ngày 26/4/2024, Đại hội đồng cổ đông Sacombank đã họp thường niên, thông qua kết quả năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với mục tiêu “Tăng tốc hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả trên nền tảng số” cùng với kỳ vọng tái cơ cấu thành công trước thời hạn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

(CLO) Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

Vietbank báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức 25%

(CLO) Ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

Thị trường - Doanh nghiệp