Myanmar: Các nhà sư, y tá tham gia ngày thứ ba biểu tình chống đảo chính quân sự

(CLO) Cảnh sát đã phun vòi rồng vào những người biểu tình ở thủ đô Yangon của Myanmar hôm thứ Hai (8/2),  khi hàng chục nghìn người trên khắp đất nước tham gia vào ngày thứ ba của cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự.
Các nhà sư, y tá, sinh viên và nhân viên chính phủ đã xuống đường ngày thứ 3 để phản đối đảo chính quân sự tại Myanmar - Ảnh: AFP

Các nhà sư, y tá, sinh viên và nhân viên chính phủ đã xuống đường ngày thứ 3 để phản đối đảo chính quân sự tại Myanmar - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình trên khắp Myanmar

Myanmar cắt toàn bộ liên lạc dữ liệu di động và Internet

Đảo chính ở Myanmar: Hệ quả của ‘cuộc hôn nhân’ NLD - Quân đội bị đổ vỡ

Những lời kêu gọi tham gia biểu tình và ủng hộ một chiến dịch bất tuân dân sự ngày càng lớn hơn và có tổ chức hơn kể từ cuộc đảo chính hôm thứ Hai tuần trước, khiến quốc tế lên án rộng rãi.

“Các nhân viên y tế của chúng tôi đang dẫn đầu chiến dịch này để kêu gọi tất cả nhân viên chính phủ tham gia phong trào bất tuân dân sự”, Aye Misan, y tá tại một bệnh viện chính phủ cho biết tại một cuộc biểu tình ở thành phố lớn nhất Yangon.

“Thông điệp của chúng tôi gửi tới công chúng là chúng tôi đặt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn chế độ quân phiệt này và chúng tôi phải chiến đấu cho số phận của mình”, y tá này nhấn mạnh.

Các cuộc biểu tình vào cuối tuần là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ “Cuộc cách mạng nghệ tây” do các nhà sư Phật giáo lãnh đạo vào năm 2007 đã giúp thúc đẩy các cuộc cải cách dân chủ sau đó nhưng lại bị đảo chính ngày 1 tháng 2 năm 2021.

Cảnh sát ở thủ đô Naypyidaw đã bắn một loạt vòi rồng nhằm vào một nhóm hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập hôm thứ Hai, video từ hiện trường cho thấy.

Tại Yangon, một nhóm các nhà sư mặc áo cà sa đã diễu hành trong đội tiên phong phản đối với công nhân và sinh viên. Họ treo cờ Phật giáo nhiều màu cùng với các biểu ngữ màu đỏ theo màu của liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi, tổ chức đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Những người biểu tình hô to khẩu hiệu với biểu ngữ: “Hãy thả các nhà lãnh đạo của chúng tôi, tôn trọng phiếu bầu của chúng tôi, từ chối cuộc đảo chính quân sự”. Trong khi đó, một số biểu ngữ khác có nội dung “Bảo vệ nền dân chủ” và “Nói Không với Chế độ Độc tài”.

Hàng nghìn người đã diễu hành tại thành phố ven biển Dawei, ở phía đông nam và thủ phủ bang Kachin ở miền bắc Myanmar, nơi những người biểu tình mặc đồ đen từ đầu đến chân.

Cho đến nay các cuộc tụ tập diễn ra trong hòa bình, không giống như các cuộc đàn áp đẫm máu trong các cuộc biểu tình lan rộng trước đây vào năm 1988 và 2007. Một đoàn xe tải quân sự đã được nhìn thấy đi vào Yangon vào cuối ngày Chủ nhật (7/2), làm dấy lên lo ngại rằng tình hình có thể thay đổi.

Hàng chục nghìn người Myanmar tiếp tục xuống đường ở cố đô Yangon biểu tình phản đối đảo chính quân sự - Ảnh: AFP

Hàng chục nghìn người Myanmar tiếp tục xuống đường ở cố đô Yangon biểu tình phản đối đảo chính quân sự - Ảnh: AFP

Mọi công việc bị ngừng trệ

Theo ghi nhận, chính phủ Myanmar đã dỡ bỏ lệnh cấm internet kéo dài một ngày vào cuối tuần qua, điều này càng khiến cơn tức giận bùng phát ở một quốc gia lo sợ trở lại tình trạng cô lập và thậm chí là nghèo đói hơn trước, khi quá trình chuyển đổi sang dân chủ bắt đầu vào năm 2011.

Ngoài các cuộc biểu tình trên đường phố, một chiến dịch bất tuân dân sự đã bắt đầu, đầu tiên là với các bác sĩ và sự tham gia của một số giáo viên và nhân viên chính phủ khác.

“Chúng tôi yêu cầu nhân viên chính phủ từ tất cả các cơ quan ban ngành không đi làm từ thứ Hai”, nhà hoạt động Min Ko Naing, một cựu chiến binh của các cuộc biểu tình năm 1988 cho biết.

Chính những cuộc biểu tình năm 1988 đưa tên tuổi của bà Suu Kyi trở nên nổi tiếng. Bà Suu Kyi đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1991 vì vận động cho dân chủ, và bị quản thúc gần 15 năm sau nhiều một thời gian dài đấu tranh để chấm dứt gần nửa thế kỷ cai trị của quân đội.

Sáng ngày 1/2 vừa qua, Cố vấn Nhà nước Suu Kyi đã bị bắt giữ cùng Tổng thống và nhiều quan chức cao cấp của đảng cầm quyền NLD vì quân đội cáo buộc gian lận bầu cử. Ủy ban bầu cử của Myanmar đã bác bỏ những tuyên bố đó.

Tổng tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing lên nắm quyền và ban bố tình trạng khẩn cấp một thời, đồng thời cũng hứa sẽ tổ chức bầu cử lại nhưng không nói rõ thời gian.

Hiện bà Suu Kyi phải đối mặt với cáo buộc nhập khẩu bất hợp pháp sáu máy bộ đàm và đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra cho đến ngày 15 tháng 2. Luật sư của bà cho biết ông không được phép gặp bà.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi trả tự do cho bà Suu Kyi và những người bị bắt giữ khác vào tuần trước. Chính phủ Hoa Kỳ đang xem xét các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền quân sự của Myanmar.

“Những người biểu tình ở Myanmar tiếp tục truyền cảm hứng cho thế giới khi các hành động lan rộng khắp đất nước”, Thomas Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Myanmar cho biết trên Twitter. “Myanmar đang vươn lên để giải phóng tất cả những người đã bị giam giữ và từ chối chế độ độc tài quân sự một lần và mãi mãi. Chúng tôi đang ở bên bạn”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: