Năm Bảy Bảy (NBB) bất ngờ hủy kế hoạch chào bán hơn 50 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu

(CLO) Trong ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 lần thứ 2, ngoài việc thông qua kế hoạch kinh doanh, Năm Bảy Bảy đã bổ sung vào tờ trình việc hủy bỏ phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thông qua trong ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 do giá cổ phiếu không thuận lợi.

Hủy kế hoạch chia cổ tức năm 2022

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thương niên lần 2, sau lần đầu tổ chức không thành công do chỉ có 46,08% tỷ lệ tham dự.

Tại cuộc họp này, các cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu dự kiến đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 20,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh của NBB trong năm 2022 không mấy khả quan khi doanh thu chỉ đạt gần 620 tỷ đồng (đạt 77%), lợi nhuận trước thuế là 23,65 tỷ đồng (đạt 18%), lợi nhuận sau thuế là hơn 6 tỷ đồng (đạt 6%).

Về kế hoạch kinh doanh phát triển năm 2023, NBB cho biết sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược của HĐQT đã phê duyệt cho giai đoạn nhiệm kỳ IV từ năm 2020 đến năm 2025, tập trung triển khai các dự án hiện hữu, hoàn thiện khung pháp lý và tiếp tục tìm kiếm các quỹ đất sạch để phát triển các dự án trong tương lai.

nam bay bay nbb bat ngo huy ke hoach chao ban hon 50 trieu co phan cho co dong hien huu hinh 1

NBB đã liên tục thông qua chủ trương hủy chi trả cổ tức trong vài năm trở lại đây.

Đặc biệt, tại ĐHĐCĐ thường niên lần này, NBB đã trình cổ đông thông qua việc hủy phương án chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15%, đây là kế hoạch đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.

Lý giải cho chủ trương này, ông Lưu Hải Ca Chủ tịch HĐQT NBB cho biết: “Từ đầu năm 2022 đến nay, các ngân hàng siết chặt tín dụng dẫn đến hoạt động kinh doanh bất động sản của NBB gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng và huy động vốn. Vì vậy, chúng tôi cần ưu tiên dòng tiền để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án, nên không thể thu xếp được nguồn đề chi trả cổ tức”.

Được biết trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 2/11/2022, NBB cũng bất ngờ thông qua chủ trương hủy việc chi trả cổ tức 9% còn lại của năm 2020 và 15% cổ tức năm 2021.

Hủy kế hoạch chào bán hơn 50 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Khác với tờ trình được đăng tải trên website của công ty và được phát cho cổ đông tại lần tổ chức đầu tiên, NBB đã bổ sung thêm nội dụng thứ 10 đó là hủy bỏ phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đây là kế hoạch đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 thông qua vào ngày 2/11/2022.

Đại diện NBB cho biết, khi có nghị quyết trên, giá cổ phiếu của công ty nằm quanh mức 14.000 - 15.000 đồng/cp. Nhưng do tình hình bất lợi về tình hình kinh tế nên tới thời điểm hiện tại giá cổ phiếu của công ty giao động ở mức 12.000 - 13.000 đồng/cp, nên không thể chào bán với giá 15.000 đồng/cp như kế hoạch cũ.

nam bay bay nbb bat ngo huy ke hoach chao ban hon 50 trieu co phan cho co dong hien huu hinh 2

Nội dung hủy phương án chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thêm vào tại đại hội.

Được biết trước đó, NBB dự kiến chào bán tối đa hơn 50 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp, tỷ lệ 2:1 (tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng một quyền mua và cứ hai quyền mua sẽ được mua một cổ phần mới). Thời gian thực hiện chào bán trong dự kiến trong quý I và quý II/2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ghi nhận tại thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 25/5, cổ phiếu NBB có giá 13.900 đồng/cổ phiếu, tăng 0,72%. Cũng trong phiên này, giá giao dịch cao nhất của NBB là 14.350 đồng/cổ phiếu.

Tập trung gỡ vướng cho dự án trọng điểm

Tại phiên thảo luận, ông Lưu Hải Ca – chủ tịch HĐQT NBB cho biết, đối với dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi , đến ngày hôm nay, dự án Sơn Tịnh là một dự án hiệu quả về mặt kinh tế, công ty đặt kế hoạch cuối năm nay sẽ hoàn thành dự án trên, nhưng sẽ còn 1 số vùng với tổng diện tích 105 ha phải điều chỉnh quy hoạch vì có một số vướng mắc nhất định.

Dự kiến cuối năm 2023 - 2024 sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương, dòng tiền còn phải thu của dự án Quảng Ngãi theo thời giá bình thường hiện nay thì còn hơn 1.200 tỷ đồng.

Đối với dự án De Lagi – Bình Thuận, tới nay, tỉnh Bình Thuận đang xử lý một nội dung cuối cùng để gỡ vướng cho dự án, hiện nay dự án đã bắt đầu thi công trở lại và sau khi tỉnh điều chỉnh quy hoạch xong thì công ty sẽ có cơ sở pháp lý đề điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/500 để dự án được khởi động bình thường. Cuối năm 2024 có những phân khúc về du lịch nghỉ dưỡng sẽ được đưa vào khai thác trước.

Đối với dự án NBB Garden III, ông Lưu Hải Ca nói “nếu không có biến động nhiều trong việc rà soát pháp lý dự án tồn trong giai đoạn 2017 - 2021 thì dự án này đã bàn giao nhà cho khách hàng”. Hiện nay, nếu không có khó khăn đột xuất thì chậm nhất đến 30/6, dự án NBB Garden III sẽ được TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến tới quý IV năm nay công ty sẽ bắt đầu xây dựng dự án.

Còn đối với dự án NBB II, dự án sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy phép xây dựng dự án. Chủ tịch HĐQT NBB cho biết, đây là 4 dự án xương sống của NBB trong giai đoạn 2021 - 2026, tổng doanh thu của 4 dự án này công lại sẽ rơi vào khoảng 15.000 - 20.000 tỷ đồng.

Chia sẻ về việc cho thuê tòa nhà CII Tower, ông Lưu Hải Ca cho biết, NBB đã cho thuê tòa nhà trên với thời hạn 18 năm. Nhưng do khó khăn của thị trường bất động sản, đối tác đã chấp nhận mất cọc để kết thúc hợp đồng thuê trước kỳ hạn, và hiện tại công ty đang làm việc với các đối tác khác để cho thuê lại tòa nhà CII Tower trên.

Bên cạnh đó dòng tiền của công ty bị hụt mạnh có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ việc kết thúc hợp đồng thuê đối với tòa nhà trên.

Xem thêm

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng

OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 3.995 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau khi hoàn tất phương án, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 26.631 tỷ đồng lên hơn 30.625 tỷ đồng.

Becamex IJC (IJC) lãi quý I tăng vọt, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm, đặt kế hoạch lợi nhuận 2026 đi lùi

Becamex IJC (IJC) lãi quý I tăng vọt, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm, đặt kế hoạch lợi nhuận 2026 đi lùi

(CLO) Quý I/2026, Becamex IJC báo lãi sau thuế hơn 104 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 19,3% kế hoạch năm. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 122 tỷ đồng, nối tiếp trạng thái âm của hai năm trước, trong khi kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 lại được đặt thấp hơn kết quả thực hiện năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: