Nam Định: Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để chó dại cắn người gây tử vong

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại động vật, tỉnh Nam Định đã có công điện chỉ thị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp chó dại cắn người gây tử vong.

Công điện nêu rõ, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình bệnh dại trên cả nước gia tăng đột biến với 22 trường hợp tử vong, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023 (10 trường hợp), đồng thời ghi nhận 45 ca bệnh dại trên động vật tại 22 tỉnh, thành phố.

Nguy cơ bệnh dại xuất hiện trên địa bàn tỉnh rất cao, nhất là trong điều kiện thời tiết chuẩn bị chuyển sang mùa nắng nóng; nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của bệnh dại và các biện pháp phòng bệnh còn hạn chế; tình trạng chó, mèo thả rông còn phổ biến; tỷ lệ chó, mèo được tiêm phòng vắc xin dại còn thấp.

nam dinh nguoi dung dau dia phuong phai chiu trach nhiem neu de cho dai can nguoi gay tu vong hinh 1

Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp chó dại cắn người gây tử vong. Ảnh: ST

Để chủ động ngăn chặn bệnh dại phát sinh, không để tình trạng động vật có khả năng gây bệnh dại, đặc biệt là chó, mèo thả rông, gây nguy hiểm cho người, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 14/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 230/UBNDVP3 ngày 08/3/2024 của UBND tỉnh về thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh dại, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau:

UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc nuôi, quản lý, tiêm vắc xin dại cho chó, mèo; không thả rông chó, mèo; khi đưa chó, mèo ra nơi công cộng, nơi đông người phải được đeo rọ mõm, có dây xích và người dắt; thực hiện đầy đủ việc tiêm và điều trị dự phòng khi bị động vật, đặc biệt là chó, mèo cắn.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn được tiêm phòng dại trong năm 2024 và các năm tiếp theo; chủ động bố trí đủ nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dại, nhất là việc tiêm vắc xin dại cho chó, mèo.

Chỉ đạo UBND cấp xã chủ động, kịp thời thực hiện việc giám sát, phát hiện và áp dụng các biện pháp phòng, chống bệnh dại; thống kê, tổng hợp, báo cáo đầy đủ, chính xác thông tin về các hộ nuôi chó, số chó nuôi, kết quả tiêm phòng vắc xin dại và tình hình bệnh dại theo quy định.

Thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác phòng, chống bệnh dại và quản lý chó, mèo, nhất là những nơi có tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó, mèo đạt thấp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong việc nuôi, quản lý, tiêm phòng dại cho chó, mèo.

Đặc biệt, người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra trường hợp chó dại cắn người gây tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức giám sát, cảnh báo, chia sẻ thông tin, điều tra, hướng dẫn xử lý ổ dịch, đánh giá nguy cơ và tham mưu triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Tổng hợp, báo cáo đầy đủ, chính xác thông tin về số hộ nuôi, số chó nuôi, tiêm phòng vắc xin bệnh dại và tình hình bệnh dại trên Hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật (VAHIS). Thành lập các đoàn kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống bệnh dại tại các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bệnh dại, kịp thời chia sẻ thông tin về bệnh dại trên người; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin và huyết thanh kháng dại cho người.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên quan tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện truyền thông học đường về phòng, chống bệnh dại.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, chống bệnh dại.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dại.Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, chỉ đạo thực hiện

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: