Nam Định: Phạt 850 triệu đồng đối với 6 trường hợp lấn chiếm đất Nhà nước tại khu vực Cồn Xanh

(CLO) UBND tỉnh Nam Định quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 trường hợp có hành vi lấn chiếm đất tại khu vực Cồn Xanh thuộc quyền quản lý Nhà nước ở các xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Hải, Nghĩa Thành (huyện Nghĩa Hưng).

Ngày 10/2/2025, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng đã ký ban hành 6 Quyết định số: 280/QĐ-XPHC, 281/QĐ-XPHC, 282/QĐ-XPHC, 283/QĐ-XPHC, 284/QĐ-XPHC, 285/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 cá nhân có hành vi lấn chiếm đất khu vực Cồn Xanh thuộc quyền quản lý của Nhà nước tại các xã Nghĩa Thành, Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng).

nam dinh phat 850 trieu dong doi voi 6 truong hop lan chiem dat nha nuoc tai khu vuc con xanh hinh 1

Phối cảnh dự án Cồn Xanh nằm trong Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo các quyết định: Ông Nguyễn Văn Thuyết, sinh năm 1976, cư trú tại xóm Đồng Thịnh, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) lấn chiếm 16.033,5m2 đất do Nhà nước đã quản lý tại khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Thành bị phạt tiền với mức 125 triệu đồng.

Ông Trần Văn Thường, sinh năm 1970, cư trú tại xóm 1 Nam Hải, xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) lấn chiếm 13.883,3m2 đất do Nhà nước đã quản lý tại khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Hải bị phạt tiền với mức 125 triệu đồng.

Ông Trần Văn Dũng, sinh năm 1972, cư trú tại xóm 5 Phú Thọ, xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) lấn chiếm 19.671,4m2 đất do Nhà nước đã quản lý tại khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Hải bị phạt tiền với mức 125 triệu đồng.

Ông Trần Văn Cộng, sinh năm 1983, cư trú tại xóm 1 Nam Hải, xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) lấn chiếm 22.890,5m2 đất do Nhà nước đã quản lý tại khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Hải bị phạt tiền với mức 175 triệu đồng.

Ông Trần Văn Tiến, sinh năm 1982, cư trú tại Tổ dân phố 10, thị trấn Quỹ Nhất (Nghĩa Hưng) lấn chiếm 19.218,8m2 đất do Nhà nước đã quản lý tại khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Thành bị phạt tiền với mức 125 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1983, cư trú tại xóm 4, xã Nam Điền (Nghĩa Hưng) lấn chiếm 28.850,0m2 đất do Nhà nước đã quản lý tại khu vực Cồn Xanh, xã Nghĩa Thành bị phạt tiền với mức 175 triệu đồng.

Các quyết định xử phạt được ban hành căn cứ Quyết định số 743/QĐ-GQXP ngày 7/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính; các biên bản vi phạm hành chính, hồ sơ vụ việc và các đề nghị liên quan của UBND các xã Nghĩa Thành, Nghĩa Hải, UBND huyện Nghĩa Hưng, các văn bản của Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các quyết định xử phạt có hiệu lực từ ngày ký. Ngoài phạt tiền, các cá nhân vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Khôi phục hiện trạng đất, bao gồm cả ranh giới và mốc giới thửa đất, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt; tự chi trả mọi chi phí tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: