Nam Định: Triển khai nhiều hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

(CLO) Để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp nhằm trang bị cho trẻ em các kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trong dịp hè.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh Nam Định đã chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tại địa phương triển khai tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về tham gia không gian mạng an toàn; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông.

Các hoạt động hè do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp tổ chức, nhất là các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

nam dinh trien khai nhieu hoat dong phong chong tai nan duoi nuoc cho tre em hinh 1

Các ngành chức nằn tỉnh Nam Định tăng cường phòng, chống đuối nước cho thanh, thiếu niên. Ảnh minh họa

Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng cứu đuối cho trẻ em trong dịp hè; tham gia lắp đặt các biển báo nguy hiểm tại các ao, hồ, sông và các hoạt động cải tạo môi trường tiềm ẩn nguy cơ gây đuối nước trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

Thực hiện công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội toàn tỉnh phấn đấu tổ chức 100 hoạt động tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng, chống xâm hại trẻ em; 50 lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi; tổ chức tối thiểu 1 trại hè, trại kỹ năng dành cho thiếu nhi; vận động, trao tặng bể bơi di động, bể bơi cố định.

Đến nay, toàn tỉnh đã cắm được hơn 200 biển cảnh báo khu vực dễ xảy ra đuối nước; mở hàng chục lớp tập huấn nâng cao kỹ năng dạy bơi cho trẻ em khắp các địa phương.

Song song với việc nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, để góp phần giảm thiểu tai nạn, thương tích, đuối nước ở trẻ, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh cũng quan tâm tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức lối sống, các hoạt động vui chơi, giải trí; các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; các hoạt động trải nghiệm, nâng cao năng lực ngoại ngữ dành cho thiếu nhi.

Đầu tư tổ chức các chương trình trải nghiệm, trại hè, chương trình giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi như: “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm chiến sĩ công an”… Chủ động kết nối các đội hình thanh niên, sinh viên tình nguyện tại địa phương hỗ trợ các em thiếu nhi ôn bài, học tập, tổ chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng, sân chơi mang tính giáo dục cao.

Hiện nay, tại nạn đuối nước với trẻ em vẫn đang ở tình trạng báo động. Trên địa bàn tỉnh Nam Định lại có nhiều ao, hồ, sông suối, điểm tắm tự phát ven bờ biển… Phòng, chống đuối nước cho trẻ em là hoạt động cần thiết nhất là trong thời điểm mùa hè.

Bởi vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ là rất cần thiết. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp, mỗi gia đình cũng cần chung sức đồng lòng trong việc quản lý con em mình: không cho trẻ chơi ở gần khu vực sông, ao, hồ; không tắm, bơi lội ở nơi nước sâu, chảy xiết; khuyến cáo trẻ nhỏ tuân thủ nghiêm các hướng dẫn ở những nơi có nguy cơ đuối nước… để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của trẻ nhỏ.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: