Các kệ hàng nước rửa tay miễn phí dành cho khách hàng mua sắm. Mỗi hóa đơn mua hàng sẽ được tặng kèm hai chai nước rửa tay miễn phí. Ảnh: Washington Post.
Vào năm 2020, khi dịch Covid-19 chạm đỉnh tại Mỹ khiến tình hình trở nên cực kì tồi tệ, người dân đã “điên cuồng” lùng mua những chai nước rửa tay, giấy vệ sinh, khẩu trang y tế do tình trạng “khan hàng” tại các siêu thị, cửa hàng tại Mỹ.
Nhiều doanh nghiệp đua nhau mua các thiết bị và nguyên liệu về để phục vụ nhu cầu này. Hãng Purell đã đầu tư 400 triệu USD nhằm xây dựng thêm khu sản xuất rộng khoảng 230.000 m2, bổ sung thêm 4 cơ sở sản xuất và tuyển dụng thêm hơn 500 nhân viên.
Tuy nhiên, chỉ một năm sau, các doanh nghiệp này lại rơi vào tình trạng tồn đọng hàng quá nhiều. Để giải quyết tình trạng này, nhiều cửa hàng thậm chí đang áp dụng chương trình khuyến mãi, hoặc tặng kèm các sản phẩm nước rửa tay khi khách hàng mua các sản phẩm khác.
Tại một số cửa hàng Giant ở bang Washington D.C, mỗi khách hàng khi mua sắm sẽ được tặng kèm hai sản phẩm: một chai nước rửa tay diệt khuẩn và một bịch khăn giấy. Các hiệu thuốc địa phương cũng khuyến mãi cho khách hàng một chai nước rửa tay khô loại nhỏ cho mỗi đơn thuốc.
“Ồ, chỉ mới một năm trôi qua thôi mà tình hình đã khác đi rất nhiều rồi. Hôm nay khi đi mua đồ tại một cửa hàng tạp hóa, tôi đã được tặng một chai nước rửa tay và một bịch khăn giấy nhỏ. Vào tầm này năm ngoái, bạn sẽ phải chiến đấu, giành giật để mua được những sản phẩm đó với giá cao ngất ngưởng”, luật sư Matthew Phifer, hiện đang sinh sống tại bang Washington D.C, cho biết.
Theo nhận định từ giới phân tích, tình trạng dư thừa các sản phẩm vệ sinh, diệt khuẩn tại Mỹ cho thấy hai vấn đề.
Năm ngoái “cháy hàng” ở Mỹ, năm nay nước rửa tay lại là hàng tặng miễn phí. Ảnh: Getty Images.
Đầu tiên, đại dịch Covid-19 có thể trở thành một đề tài nghiên cứu hấp dẫn về chuỗi cung ứng toàn cầu và sự thay đổi chuỗi cung ứng của Mỹ. Hiếm khi thế giới có cơ hội thấy chứng kiến sự thay đổi hành vi gần như phổ biến ở một quốc gia tác động trực tiếp đến thị trường toàn cầu như vậy.
Bên cạnh đó, một điều có khả năng lớn sau khi đại dịch Covid-19, người dân sẽ không trở nên sạch sẽ hơn, và thậm chí không còn quan tâm nhiều đến vấn đề vệ sinh dịch tễ như trước kia.
Kết quả cuộc khảo sát của Axios/ Ipsos được thực hiện hồi tháng 3 vừa qua cho thấy, có khoảng 4% trên tổng số người tham gia cho biết họ sẽ ngừng thường xuyên vệ sinh và rửa tay sau khi họ được tiêm chủng.
Khoảng 4% khác cho biết họ đã bỏ thói quen vệ sinh và rửa tay thường xuyên. Bên cạnh đó, cũng có khoảng 4% nói rằng họ chưa bao giờ có thói quen vệ sinh và rửa tay thường xuyên.
Sử dụng dung dịch rửa tay hay nước rửa tay khô thường xuyên là một trong những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả. Người dân có thể lựa chọn các sản phẩm nước rửa tay có chứa cồn 75% để đạt hiệu quả tốt nhất. Nguyên nhân là những dung dịch có chứa nồng độ cồn ở mức này có thể giúp tiêu diệt được hầu hết các loại virus, do đó, có thể giúp tác dụng tốt cho việc phòng ngừa lây lan dịch Covid-19.
Qua bài viết, tờ Washington Post kêu gọi người dân không nên mất cảnh giác và kêu gọi “hãy tiếp tục vệ sinh tay của bạn thường xuyên, đó là một việc làm đơn giản nhưng sẽ giúp bạn và cộng đồng”.
“Đại dịch vẫn chưa kết thúc, biến thể Delta rất dễ lây lan và chúng đang bùng phát mạnh mẽ. Trong khi đó, nước rửa tay được phát miễn phí tại nhiều nơi”, tờ Washington Post nhấn mạnh.