Nam sinh 19 tuổi suy thận, hôn mê sau vài hơi thuốc lá điện tử

(CLO) Một nam thanh niên 19 tuổi (quê Ninh Bình) bất ngờ co giật, ngã quỵ và rơi vào hôn mê sau khi hút thử vài hơi thuốc lá điện tử cùng bạn.

Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy và an thần sâu.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai xác định, người bệnh bị ngộ độc cấp tính do sử dụng thuốc lá điện tử. Chỉ hơn một ngày sau khi cai máy thở, bệnh nhân lại xuất hiện suy thận nặng.

3 ngày sau cấp cứu, dù đã tỉnh táo, chức năng thận của thanh niên tiếp tục tổn thương nghiêm trọng, kèm theo các rối loạn tâm thần như lo âu, stress và suy giảm trí nhớ.

thuoc-la-dien-tu.jpg
Dù được cảnh báo thuốc lá điện tử gây hại đến sức khỏe nhưng nhiều học sinh vẫn sử dụng, khó kiểm soát. Ảnh minh họa

Do bệnh nhân không mang theo thiết bị đã sử dụng, chưa thể xác định chất độc cụ thể. Tuy vậy, các bác sĩ cảnh báo xu hướng biến chứng suy thận nặng ở người dùng thuốc lá điện tử đang gia tăng. Hiện không có thuốc giải độc đặc hiệu, điều trị chủ yếu là hỗ trợ hô hấp, tuần hoàn và điều chỉnh rối loạn chuyển hóa.

Theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, nhiều mẫu dung dịch vape gần đây phát hiện chứa các chất ma túy tổng hợp như Mdmb-butinaca, Adb-butinaca, cần sa tổng hợp và nhiều hợp chất hướng thần thế hệ mới. Nicotine trong vape thường ở dạng muối, nồng độ cao, khiến người dùng dễ hít lượng lớn mà không nhận thức được nguy cơ.

Thuốc lá điện tử hiện trở thành mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng: Gây tổn thương não, phổi, tim mạch và để lại di chứng dai dẳng. Khói thụ động từ vape cũng đặc biệt nguy hại với trẻ em và phụ nữ mang thai.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: