Nạn nhân vụ tai nạn xe thiện nguyện ở Lào Cai sắp xuất viện: 'Cảm ơn vì tôi vẫn được thở và tiếp tục hành trình sống'

Ngày 12/1, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, anh Lý Công Chiều – một trong 9 người bị thương trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường mầm non Tà Ghênh (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) cho biết, sức khỏe của anh đã tiến triển tích cực sau hơn hai tuần điều trị và đang chuẩn bị được xuất viện.

“Để hồi phục hoàn toàn chắc chắn còn là chặng đường dài, nhưng đến thời điểm này sức khỏe của tôi đã tốt hơn rất nhiều”, anh Chiều chia sẻ.

Điều khiến anh Chiều này xúc động nhất không chỉ là việc thoát khỏi cửa tử, mà còn là tình người anh nhận được trong những ngày nằm viện.

615402423_1428850338934664_3803850710457136718_n(1).jpg
Anh Chiều cho biết sức khỏe của anh đã tiến triển rõ rệt sau hơn hai tuần điều trị và đang chuẩn bị được xuất viện. Ảnh: NVCC

“Cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, cảm ơn gia đình luôn ở bên chăm sóc, cảm ơn người bạn đồng hành không rời nửa bước, cảm ơn anh em bạn bè thân thiết – người có mặt tại bệnh viện, người gửi đồ bồi dưỡng, người liên tục hỏi han. Và cảm ơn tất cả những tin nhắn, lời động viên của mọi người gần xa mà tôi chưa kịp hồi âm. Cảm ơn vì tôi vẫn được thở và tiếp tục hành trình cuộc sống này”, anh Chiều xúc động nói.

Cũng lãnh đạo đại diện Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân điều trị tại đây hiện đã ổn định sức khỏe, đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn để xuất viện trong thời gian tới.

Trước đó, vào khoảng 7h45 sáng 27/12/2025, tại km34+800 tuyến đường nối Quốc lộ 23 với tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Xe ô tô khách 29 chỗ, biển kiểm soát Hà Nội, do tài xế Đỗ Đăng T. (65 tuổi, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển, chở 18 người trong đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường mầm non Tà Ghênh (thuộc Trường mầm non Họa Mi) thì bất ngờ gặp nạn.

Vụ tai nạn khiến 9 người tử vong (8 người chết tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu) và 9 người bị thương.

603922481_1293678959464131_406719351248387447_n.jpg
Hình ảnh của anh Chiều khi chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức được xác định là chấn thương ngực kín đã dẫn lưu màng phổi, vết thương phức tạp tầng sinh môn, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ảnh: BVCC

Theo ông Giàng A Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Phình Hồ, chiếc xe gặp nạn khi đang xuống đoạn dốc cao, lao vào hộ lan ven đường rồi lật ngửa tại khúc cua tay áo – khu vực có địa hình đặc biệt nguy hiểm.

Kết quả xác minh ban đầu của Công an tỉnh Lào Cai cho thấy, trong quá trình di chuyển xuống dốc, hệ thống phanh của xe có dấu hiệu đột ngột mất hiệu lực. Đoạn đường xảy ra tai nạn là đường bê tông, có hai khúc cua liên tiếp hình chữ S, độ dốc khoảng 18%. Khi xe trôi tự do xuống dốc, tài xế không kiểm soát được tốc độ, dẫn đến va chạm với hộ lan và lật xe.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ, trưng cầu Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an giám định kỹ thuật phương tiện, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

z7421198049907_3fa5b6638c4ae704344227b82fec183a.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yên Bái Online

Sau tai nạn, toàn bộ các nạn nhân bị thương được sơ cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu. Trong đó, một bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai tiếp tục điều trị; 8 người còn lại đang được theo dõi, chăm sóc tại Trung tâm Y tế Trạm Tấu.

Nhiều nạn nhân được chẩn đoán đa chấn thương, bao gồm chấn thương ngực kín, vết thương vùng đầu, gãy cẳng chân, chấn thương sọ não, có trường hợp hôn mê.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: