Nâng cao chất lượng hợp tác, hoạt động nghiệp vụ của báo chí hai nước Việt Nam - Lào

(CLO) Sáng ngày 26/7, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo nước CHDCND Lào tổ chức Hội thảo quốc tế “Báo chí Việt – Lào trong kỷ nguyên truyền thông số”.

Hội thảo nằm trong chương trình hoạt động đối ngoại năm 2019 của Hội Nhà báo Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Hội Nhà báo hai nước và báo chí hai nước Việt Nam và Lào, theo tinh thần các văn bản hợp tác đã được ký kết giữa hai bên; nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam với Hội Nhà báo Lào và giữa các cơ quan báo chí hai nước.

Quang cảnh Hội thảo quốc tế.

Quang cảnh Hội thảo quốc tế.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Về phía Hội Nhà báo Lào, có các đồng chí Savankhone Razmountry, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào; Vilaythong Sixanon, Viện trưởng Viện Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Lào cùng hơn 100 đại biểu và khách mời đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí, các Hội nhà báo, các nhà khoa học trong nước và hơn 40 nhà báo đến từ nước CHDCND Lào.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện, gắn bó, thủy chung, trong sáng. Báo chí hai nước có nhiệm vụ thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân.

Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào cũng như hợp tác các tổ chức Liên đoàn báo chí ASEAN, hai Hội đã có nhiều hình thức phối hợp chặt chẽ trong cung cấp thông tin một cách toàn diện về mọi mặt của hai nước.

“Hiện nay báo chí Việt Nam và Lào đều đang tập trung phản ánh các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi nước; đồng thời phản ánh các vấn đề lớn toàn cầu như xung đột chính trị các khu vực, tăng trưởng kinh tế, biến đổi khí hậu, vấn đề môi trường toàn cầu... Tuy nhiên, dù ở điều kiện và mức độ phát triển như thế nào, báo chí các quốc gia đều đã, đang và sẽ tiếp tục đối mặt với thử thách từ mạng xã hội, từ sự thay đổi nhu cầu tiếp nhận của công chúng truyền thông hiện đại trong môi trường truyền thông số toàn cầu. Những thử thách này đòi hỏi báo chí mỗi nước chúng ta phải thay đổi tư duy tiếp cận và công nghệ, phương thức làm báo trong kỷ nguyên truyền thông số”, đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh.

Đồng chí Thuận Hữu mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ chủ đề “làm báo như thế nào trong kỷ nguyên truyền thông số”. Các nhà báo, các chuyên gia và những nhà quản lý báo chí sẽ thảo luận việc làm như thế nào để báo chí vượt qua thách thức đặt ra từ bối cảnh truyền thông số hóa toàn cầu, cả về công tác quản lý báo chí, hoạt động nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp... để đưa ra những sáng kiến, kinh nghiệm thu hút công chúng báo chí và phương thức đẩy mạnh hợp tác báo chí hai nước trong kỷ nguyên truyền thông số.

Đồng chí Savankhone Razmountry, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào phát biểu.

Đồng chí Savankhone Razmountry, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào phát biểu.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Savankhone Razmountry, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào đã đánh giá cao quan hệ hợp tác báo chí giữa hai nước Lào và Việt Nam; hội thảo lần này sẽ góp phần to lớn nâng cao chất lượng hợp tác và chất lượng hoạt động nghiệp vụ của báo chí hai nước. Đồng thời, hội thảo đã tạo cơ hội để báo chí hai nước được gặp gỡ, trao đổi ý kiến, đúc rút kinh nghiệm nhằm thu hút công chúng báo chí và phương thức đẩy mạnh hợp tác báo chí hai nước trong kỷ nguyên truyền thông số, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt của hai nước trong tình hình mới.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Vilaythong Sixanon, Viện trưởng Viện Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Lào đồng chủ trì phiên thảo luận.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Vilaythong Sixanon, Viện trưởng Viện Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Lào đồng chủ trì phiên thảo luận.

Tại Hội thảo, dưới sự chủ trì và điều hành của đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Vilaythong Sixanon, Viện trưởng Viện Thông tin, Văn hóa và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Lào, các nhà báo, chuyên gia và những nhà quản lý báo chí cũng tập trung thảo luận với 26 tham luận sâu sắc; cùng trao đổi kinh nghiệm của hai Hội và báo chí hai nước trong việc xây dựng nền báo chí mỗi nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và kỷ nguyên truyền thông số; giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp giữa các nhà báo hai nước, đề xuất các khuyến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hợp tác và chất lượng hoạt động nghiệp vụ của báo chí mỗi nước, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt hai nước Việt Nam – Lào trong tình hình mới.

Hơn 100 đại biểu và khách mời tham dự Hội thảo.

Hơn 100 đại biểu và khách mời tham dự Hội thảo.

Nằm trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Báo chí Việt – Lào trong kỷ nguyên truyền thông số”, ngày 27/7, đại diện các tổ chức hai Hội Nhà báo, các nhà báo, chuyên gia và những nhà quản lý báo chí hai nước Việt Nam và Lào sẽ đến dâng hoa, hương tại Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn) và tham quan điểm du lịch Đảo Hòn Ngư Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội Nhà báo Lào Savankhone Razmountry.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội Nhà báo Lào Savankhone Razmountry.

Hội Nhà báo Lào trao tặng quà lưu niệm cho Hội Nhà báo Việt Nam

Hội Nhà báo Lào trao tặng quà lưu niệm cho Hội Nhà báo Việt Nam

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo thị xã Cửa Lò (Nghệ An)

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo thị xã Cửa Lò (Nghệ An)

Hội Nhà báo hai nước Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo quốc tế

Hội Nhà báo hai nước Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo quốc tế

Trần Phong – Anh Tuấn

Ảnh: Sơn Hải

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: