Nepal cân bằng quan hệ với Ấn Độ, Trung Quốc để phát triển kinh tế

(CLO) Chính phủ mới của Nepal, do cựu thủ lĩnh phiến quân Maoist lãnh đạo, sẽ cố gắng cân bằng mối quan hệ với các nước láng giềng Trung Quốc và Ấn Độ khi nước này tìm kiếm tăng trưởng kinh tế cho một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.

Pushpa Kamal Dahal, người vẫn giữ bí danh Prachanda, bất ngờ trở thành Thủ tướng lần thứ ba vào hôm 25/12 vừa qua sau khi rời khỏi liên minh trước đó và giành được sự ủng hộ của đảng Cộng sản Thống nhất Mác-Lênin (UML) đối lập và năm nhóm nhỏ khác.

Lãnh đạo UML kiêm cựu Thủ tướng, ông Khadga Prasad Sharma Oli, được cho là thân Trung Quốc.

Nepal là một trong một số quốc gia Nam Á mà cả Ấn Độ và Trung Quốc đều tìm cách gây ảnh hưởng. Ấn Độ từ lâu đã coi Nepal, quốc gia có đa số người theo đạo Hindu, có 30 triệu dân trên dãy Himalaya, là một đồng minh tự nhiên dựa trên mối quan hệ lịch sử chặt chẽ và biên giới rộng mở lâu dài của họ.

Ông Narayan Kaji Shrestha, một thành viên cấp cao của đảng Trung tâm Maoist của Prachanda, nói với Reuters: “Chúng ta sẽ duy trì mối quan hệ bình đẳng với cả hai nước láng giềng của chúng ta. Chúng ta phải ngay lập tức tập trung vào việc kiềm chế lạm phát, duy trì dự trữ, tăng chi phí vốn, thu hẹp thâm hụt thương mại và hạ lãi suất”. Shrestha sau đó được bổ nhiệm làm phó Thủ tướng.

nepal can bang quan he voi an do trung quoc de phat trien kinh te hinh 1

Ông Pushpa Kamal Dahal, còn được gọi là Prachanda, tại Kathmandu, Nepal. (Nguồn: Reuters/Navesh Chitrakar)

Thách thức kinh tế

Ông Prachanda cũng chỉ định 6 bộ trưởng khác và trao chức danh Bộ trưởng Tài chính quan trọng cho ông Bishnu Prasad Paudel của đảng UML. Ông Paudel đã từng là Bộ trưởng Tài chính hai lần trước đây.

Một sự bổ nhiệm quan trọng khác là Rabi Lamichhane, một người dẫn chương trình trò chuyện trên truyền hình, làm Bộ trưởng Nội vụ.

Ông Prachanda giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao cho mình.

Bắc Kinh và New Delhi đã rót hàng tỷ đô-la viện trợ và đầu tư vào Nepal, quốc gia giàu tiềm năng thủy điện.

Thủ tướng Narendra Modi của Ấn Độ, đối tác kinh tế và thương mại lớn nhất của Nepal, là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên chúc mừng ông Prachanda được bổ nhiệm.

"Mối quan hệ độc đáo giữa Ấn Độ và Nepal dựa trên kết nối văn hóa sâu sắc và mối quan hệ giữa con người với con người nồng ấm. Tôi mong muốn được làm việc cùng với các bạn để tăng cường hơn nữa tình bạn này”, ông Modi viết trên Twitter.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Kathmandu, trong một bài đăng trên Twitter, cũng chúc mừng ông Prachanda.

Các nhà phân tích cho biết nền kinh tế trị giá 40 tỷ USD của Nepal, đang trỗi dậy sau đại dịch Covid-19, do đó, Nepal cần sự quan tâm ngay lập tức của Chính phủ mới để lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư và doanh nghiệp cũng như thúc đẩy sản xuất.

Lạm phát tại Nepal ở mức hơn 8%, cao nhất trong 6 năm qua. Nepal cũng phải đối mặt với dự trữ ngoại hối ngày càng giảm, với sự phụ thuộc ngày càng tăng vào nhập khẩu hàng hóa cơ bản.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Yuba Raj Khatiwada, người từng làm việc dưới thời Thủ tướng Oli, cho biết ông Prachanda phải tập trung vào việc thúc đẩy các sản phẩm sản xuất như xi măng để xuất khẩu, và cả nông nghiệp để thay thế hàng nhập khẩu.

Nepal đã có 10 lần thay đổi Chính phủ kể từ khi chế độ quân chủ 239 tuổi bị bãi bỏ vào năm 2008.

Hồng Vân (Theo Reuters)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: