Nga bị đóng băng khoảng 3,5 tỷ euro tài sản ở Đức

(CLO) Chính quyền Đức đã đóng băng tài sản của Nga trị giá khoảng 3,5 tỷ euro trong chế độ trừng phạt của EU cho đến nay, một nguồn tin trong Bộ Tài chính Liên bang cho biết với TASS.

"Các tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ euro đã bị đóng băng hoặc bất động tại Đức cho đến nay", nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng những tài sản này bao gồm "các quỹ bị chặn và các nguồn lực kinh tế của những cá nhân hoặc tổ chức bị đưa vào danh sách đen, cũng như tài sản nước ngoài của Ngân hàng Trung ương Nga được đặt tại các quốc gia chịu lệnh cấm giao dịch".

Người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức cho biết vào cuối tháng 12 năm 2023 rằng chính quyền đã đóng băng tài sản của Nga với tổng giá trị khoảng 4,1 tỷ euro tính đến đầu tháng đó trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt của EU.

nga bi dong bang khoang 35 ty euro tai san o duc hinh 1

Người phát ngôn Bộ Tài chính Đức cho biết vào cuối tháng 12 năm 2023 rằng chính quyền đã đóng băng tài sản của Nga với tổng giá trị khoảng 4,1 tỷ euro. Ảnh: Tass.

Sau khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Mỹ và các đồng minh đã cấm giao dịch với Ngân hàng trung ương Nga và Bộ tài chính Nga, đồng thời phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga ở phương Tây.

Theo Euroclear - công ty lưu ký chứng khoán trung ương có trụ sở tại Brussels (Bỉ), nơi nắm giữ phần lớn các quỹ của Nga, các tài sản bị đóng băng đã tạo ra 3,4 tỷ Euro (3,7 tỷ USD) tiền lãi tính đến giữa tháng 7. Vào tháng 7, Ủy ban châu Âu đã chấp thuận chuyển 1,5 tỷ Euro (1,6 tỷ đUSD) trong số tiền đó để hỗ trợ "năng lực quân sự" của Ukraine.

Moscow vẫn duy trì quan điểm rằng bất kỳ hành động tận dụng tài sản bị phong tỏa của Nga đều là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, sẽ làm suy yếu thêm lòng tin toàn cầu vào hệ thống tài chính phương Tây và dọa sẽ đáp trả.

Ngày 11/12, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về gói trừng phạt thứ 15 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, trong đó đặc biệt nhằm vào những tàu chở dầu bị cáo buộc được Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

An Nhiên (Theo Tass)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: