Nga công bố danh sách những quốc gia không thân thiện

Thứ tư, 28/04/2021 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Nga sẽ sớm đưa ra danh sách các quốc gia không thân thiện với các tiêu chí rất rõ ràng, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Lavrov: Chính phủ Nga sẽ sớm đưa ra danh sách các quốc gia không thân thiện, các tiêu chí đã rõ ràng. © REUTERS

Lavrov: Chính phủ Nga sẽ sớm đưa ra danh sách các quốc gia không thân thiện, các tiêu chí đã rõ ràng. © REUTERS

Bài liên quan

"Tôi nghĩ rằng nó sẽ xảy ra sớm thôi. Chính phủ có hướng dẫn cụ thể, tiêu chí mà chúng tôi được hướng dẫn trong công việc này rất rõ ràng. Vì vậy, tôi nghĩ, chúng ta sẽ không phải đợi lâu'', ông Lavrov nói.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hạn chế số lượng người Nga được tuyển dụng trong các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài của các nước được xác định là không thân thiện với Nga, và Bộ Ngoại giao được giao nhiệm vụ lập danh sách.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Washington gia tăng về các lệnh trừng phạt chống Nga, dựa trên cáo buộc can thiệp bầu cử và vai trò bị cáo buộc của Moscow trong vụ tấn công mạng qua SolarWinds. Nga đã mạnh mẽ phủ nhận những cáo buộc này vì thiếu bằng chứng, đồng thời nói thêm rằng các lệnh trừng phạt đi ngược lại lợi ích của hai quốc gia và đã ban hành các biện pháp đáp trả.

Theo Nhà Trắng, các biện pháp trừng phạt không nhằm mục đích làm leo thang căng thẳng song phương mà nhằm áp đặt cái giá phải trả lên Moscow vì những gì Washington cảm thấy 'là những hành động không thể chấp nhận được của chính phủ Nga'.

Ngoại trưởng Lavrov đã cảnh báo rằng quan hệ song phương có thể trở lại trạng thái giống như chiến tranh lạnh nếu Hoa Kỳ từ chối đối thoại.

Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 32 thực thể và cá nhân Nga như một phần của vòng trừng phạt mới, đồng thời trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga khỏi nước này và cấm các thực thể Hoa Kỳ mua trái phiếu chính phủ Nga trong các đợt giao dịch chính.

Theo cáo buộc của chính quyền Biden, tình báo Nga đứng sau vụ hack SolarWinds vào các hệ thống công nghệ thông tin của Mỹ vào năm ngoái. Nga cũng bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 của Mỹ và tiến hành chiến tranh hóa học.

Đáp lại, Nga đã cấm 8 công dân Mỹ nhập cảnh, bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines và Giám đốc FBI Christopher Wray.

Hoàng Long

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h