Tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị phòng không đã đánh chặn 148 máy bay không người lái, chủ yếu tập trung ở các khu vực miền trung và miền nam nước này, trong khoảng thời gian từ 20-23 giờ ngày 5/4 (giờ địa phương).
Tại Crimea, Thống đốc thành phố cảng Sevastopol cho biết, thành phố này đã hứng chịu 4 đợt tấn công bằng UAV trong suốt cả ngày. Riêng trong đợt tấn công mới nhất, 7 chiếc UAV đã bị bắn hạ.
Tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, ông Andrei Chertkov, người đứng đầu chính quyền khu vực, cho biết các đội sửa chữa đã khôi phục được điện cho hai thành phố lớn là Donetsk và Makiivka sau các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng. Trước đó, ông Chertkov đã thông báo rằng "gần nửa triệu hộ gia đình đã bị mất điện". Các công tác sửa chữa vẫn đang được tiếp tục triển khai tại những khu vực còn lại chưa có điện.
Tại vùng biên giới Belgorod của Nga, một máy bay không người lái đã gây ra cái chết cho một tình nguyện viên phòng thủ dân sự, đây vốn là mục tiêu thường xuyên của quân đội Ukraine.
Đợt tấn công xuyên đêm còn nhắm trực tiếp vào cơ sở do tập đoàn Transneft vận hành ở cảng Novorossiysk bên bờ Biển Đen. Đây là đầu mối quan trọng khi xử lý hơn một nửa lượng dầu thô xuất khẩu qua Biển Đen của Nga. Các video ghi lại từ hiện trường cho thấy những đám cháy lớn bùng phát tại khu vực bến cảng cùng những cột khói đen dày đặc, buộc mọi hoạt động tại đây phải tạm dừng.
Ngoài ra, Thị trưởng thành phố cảng Novorossiysk, ông Andrei Kravchenko, xác nhận rằng "mảnh vỡ máy bay không người lái đã rơi trúng một tòa nhà chung cư cao tầng", mặc dù hiện tại chưa có thông tin cụ thể về số ca thương vong tại địa điểm này.
Tình trạng mất điện hàng loạt cũng được ghi nhận tại các khu vực do Nga kiểm soát thuộc vùng Zaporizhzhia. Hiện nay, các đội ngũ kỹ thuật đang tích cực làm việc để khôi phục nguồn cung năng lượng cho người dân sau khi các cuộc tấn công gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng lưới điện trong khu vực.