Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran đang có những diễn biến phức tạp, đồng thời cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn mà chưa có dấu hiệu kết thúc.
Trên mạng xã hội X, ông Zelenskyy chia sẻ thông tin về chuyến thăm và nhấn mạnh rằng: “Hôm nay tại Jordan. An ninh là ưu tiên hàng đầu và điều quan trọng là tất cả các đối tác phải nỗ lực hết mình vì điều đó. Ukraine đang thực hiện phần việc của mình. Những cuộc gặp quan trọng đang ở phía trước”.
Chuyến đi này là một phần trong nỗ lực của ông Zelenskyy nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ từ các quốc gia Vùng Vịnh khi cuộc chiến tại quê nhà đã bước sang năm thứ tư. Hiện tại, chính quyền Kiev đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc bù đắp thâm hụt ngân sách và tài trợ cho hoạt động sản xuất vũ khí trong nước.
Trước khi đến Jordan, Ukraine đã đạt được các thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Theo các nguồn tin, các chuyên gia chống máy bay không người lái của Kiev đã được triển khai đến cả ba quốc gia này.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iran đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng tại đây bằng các loại máy bay không người lái tương tự như loại mà Nga đang sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Một quan chức cấp cao của Ukraine cũng xác nhận rằng một đội ngũ chuyên gia của nước này hiện đã có mặt tại Jordan để triển khai các hoạt động liên quan.
Trong khi nỗ lực xây dựng liên minh quốc phòng, Ukraine cũng gia tăng các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở hạ tầng của Nga như các nhà máy lọc dầu, kho dầu và cảng biển nhằm cắt đứt nguồn thu tài trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow.
Vào ngày 29/3, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Ukraine thực hiện đã gây ra hỏa hoạn tại cảng Ust-Luga của Nga ở vùng Baltic.
Thống đốc khu vực Alexander Drozdenko cho biết đám cháy đã được kiểm soát và không có thương vong, đồng thời xác nhận có khoảng 36 máy bay không người lái đã bị phá hủy trong đêm tại khu vực này.