Nga đưa ra thông tin cập nhật mới về đường ống dẫn khí đốt của Trung Quốc

(CLO) Đường ống Power of Siberia 2 cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga cho Trung Quốc vẫn ở mức độ sẵn sàng cao, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm thứ Tư (21/8).

Bình luận của người phát ngôn được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin trong tuần này rằng Mông Cổ đã loại dự án này khỏi kế hoạch phát triển quốc gia năm 2028, động thái mà một số nhà phân tích tin rằng sẽ làm phức tạp thêm triển vọng của dự án.

Power of Siberia 2 dự kiến sẽ cho phép vận chuyển tới 50 tỷ mét khối (bcm) khí đốt tự nhiên hàng năm từ Vùng Yamal ở miền bắc nước Nga đến Trung Quốc qua Mông Cổ.

nga dua ra thong tin cap nhat moi ve duong ong dan khi dot cua trung quoc hinh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik.

Tờ South China Morning Post đưa tin hôm thứ Hai rằng Mông Cổ, nơi sẽ bao phủ phần lớn tuyến đường được đề xuất cho đường ống dài 2.594 km, đã không đưa dự án này vào kế hoạch phát triển quốc gia năm 2028.

Tờ báo này trích dẫn các nhà phân tích cho rằng sự gián đoạn này là do bất đồng về giá giữa Bắc Kinh và Moscow, cũng như các vấn đề địa chính trị và lo ngại về các lệnh trừng phạt thứ cấp từ các nước phương Tây.

Liên quan đến vấn đề Mông Cổ, bà Maria Zakharova cho biết "nếu ban đầu các đối tác Mông Cổ muốn có vai trò hạn chế là một quốc gia trung chuyển, thì hiện tại khả năng sử dụng một phần khí đốt giá rẻ từ đường ống để phát triển nền kinh tế, công nghiệp và cơ sở hạ tầng của riêng họ đang được xem xét".

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng dự án sẽ được tiến hành sau khi Trung Quốc và Nga thống nhất về giá cả và khối lượng, đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc.

Nga hiện đang cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua Power of Siberia – một phần của Tuyến đường phía Đông – là một phần của thỏa thuận trị giá 400 tỷ đôla, kéo dài 30 năm giữa Gazprom và CNPC được ký kết vào năm 2014. Việc giao hàng bắt đầu vào năm 2019 và đường ống này dự kiến sẽ đạt công suất hoạt động tối đa là 38 bcm khí đốt tự nhiên hàng năm vào năm 2025.

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết vào tháng trước rằng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc thông qua Power of Siberia có thể đạt 30 bcm ngay trong năm nay.

Gazprom dự đoán rằng nguồn cung cấp khí đốt cho đối tác thương mại hàng đầu của Nga sẽ tiếp tục tăng nhờ nhu cầu tăng cao. Khi tất cả các đường ống đi vào hoạt động hoàn toàn, khối lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc có thể đạt gần 100 bcm hàng năm.

Các cuộc thảo luận về tuyến đường Viễn Đông để cung cấp khí đốt cho Trung Quốc cũng đang được tiến hành. Tuyến đường này sẽ vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga từ thềm lục địa ngoài khơi đảo Sakhalin đến Trung Quốc bắt đầu từ năm 2027.

Moscow và Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận về việc cung cấp thêm khí đốt qua đường ống thông qua tuyến đường mới vào tháng 2 năm 2023.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: