Nga không hài lòng với những thay đổi mới của EU và Ukraine về kế hoạch hòa bình

(CLO) Phía Nga hôm 21/12 cho biết không hài lòng với những thay đổi mà Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine đưa ra đối với các kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Các đề xuất do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần bốn năm đã làm dấy lên lo ngại ở châu Âu và Ukraine rằng chúng nghiêng quá nhiều về phía Nga và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây sức ép buộc Kiev nhượng bộ quá nhiều.

Kể từ đó, các nhà đàm phán châu Âu và Ukraine đã gặp gỡ các phái viên của ông Trump nhằm bổ sung các đề xuất của riêng họ vào các bản dự thảo của Mỹ, mặc dù nội dung chính xác của đề xuất hiện tại vẫn chưa được tiết lộ.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov, nói với các phóng viên ở Moscow rằng những thay đổi ở châu Âu và Ukraine sẽ không cải thiện cơ hội hòa bình.

cdn-media.tass.ru-width-1020_b9261fa1-tass-m2-en-uploads-i-20251214-_1460881.jpg
Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yuri Ushakov. Ảnh: TASS

Ông Ushakov nói rằng: "Tôi chắc chắn rằng những đề xuất mà người châu Âu và người Ukraine đã đưa ra hoặc đang cố gắng đưa ra chắc chắn không cải thiện được văn kiện này và không cải thiện khả năng đạt được hòa bình lâu dài".

Ông Ushakov đưa ra nhận xét này sau khi đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev gặp gỡ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner tại Florida. Theo đoạn phim truyền hình Nga, ông Dmitriev đã trở về khách sạn ở Miami sau ngày đàm phán thứ hai.

Cuộc gặp tại Miami diễn ra sau cuộc đàm phán hôm thứ Sáu giữa Mỹ với các quan chức Ukraine và châu Âu.

"Ông ấy (Dmitriev) sẽ mang về một số tín hiệu mà người Mỹ đã nhận được từ người châu Âu và người Ukraine", ông Ushakov nói và cho biết ông Dmitriev dự kiến ​​sẽ trở về Moscow vào thứ Hai và sẽ báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về kết quả cuộc đàm phán của họ.

"Sau đó, chúng tôi sẽ xây dựng lập trường mà chúng tôi sẽ áp dụng trong các hành động tiếp theo, bao gồm cả trong các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ", ông Ushakov nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Bảy cho biết Ukraine sẽ ủng hộ đề xuất của Mỹ về các cuộc đàm phán ba bên với Mỹ và Nga nếu điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tù nhân nhiều hơn và mở đường cho các cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo quốc gia.

Ông Ushakov cho biết đề xuất về cuộc đàm phán ba bên chưa được ai thảo luận nghiêm túc và hiện cũng không được tiến hành.

Nga cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố tình phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình bằng cách đưa ra những điều kiện mà họ biết là sẽ không thể chấp nhận được đối với Nga.

Ông Putin coi chiến dịch quân sự tại Ukraine là hành động cần thiết để đảm bảo an ninh lâu dài cho Nga sau khi liên minh quân sự NATO, vốn được thành lập ra để chống Liên Xô cũ và Nga, đã không giữ lời hứa khi mở rộng về phía đông sát biên giới với Nga.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: