Nội dung phát biểu của ông Putin về Ukraine tại họp báo tổng kết năm 2025

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19/12 khẳng định sẵn sàng chấm dứt xung đột với Ukraine bằng các biện pháp hòa bình trong phiên hỏi đáp trực tiếp kết hợp với cuộc họp báo cuối năm 2025.

Về khả năng đàm phán hòa bình

"Chúng tôi sẵn sàng và mong muốn chấm dứt cuộc xung đột này một cách hòa bình, dựa trên các nguyên tắc mà tôi đã nêu ra hồi tháng 6 năm ngoái tại Bộ Ngoại giao Nga, và bằng cách giải quyết tận gốc các nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng này", ông Putin tuyên bố

Tổng thống Putin cho biết lực lượng Nga đã "hoàn toàn nắm giữ thế chủ động chiến lược" và sẽ đạt được nhiều thắng lợi hơn nữa vào cuối năm nay. Ông nói: “Quân đội của chúng ta đang tiến công dọc theo toàn bộ chiến tuyến, nhanh hơn ở một số khu vực và chậm hơn ở một số khu vực khác, nhưng kẻ thù đang rút lui ở tất cả các mặt trận”.

Quang cảnh phiên hỏi đáp trực tiếp kết hợp với cuộc họp báo cuối năm mang tên "Kết quả của năm" của Nga. Ảnh: TASS
Quang cảnh phiên hỏi đáp trực tiếp kết hợp với cuộc họp báo cuối năm mang tên "Kết quả của năm" của Nga. Ảnh: TASS

Ông nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình nhằm giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột, bao gồm cả việc ngừng mở rộng liên minh quân sự NATO về phía đông.

Tổng thống Putin cho biết Nga muốn “thiết lập một hệ thống an ninh đáng tin cậy ở châu Âu”, đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine “với điều kiện an ninh của Nga được đảm bảo trong trung và dài hạn”.

Theo ông Putin, Nga đang nhận được tín hiệu từ Kiev về sự sẵn lòng "tham gia vào một cuộc đối thoại nào đó", nhưng vẫn chưa thấy Kiev sẵn sàng thảo luận về vấn đề lãnh thổ: "Cho đến nay, chúng tôi thực sự chưa thấy sự sẵn sàng như vậy".

Vào mùa hè năm 2024, tại một cuộc họp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga, ông Putin đã vạch ra các điều kiện để giải quyết tình hình ở Ukraine, bao gồm việc rút quân đội Nga khỏi Donbas và Novorossiya và việc Kiev từ chối gia nhập NATO.

Theo ông, các quyền, tự do và lợi ích của người dân nói tiếng Nga ở Ukraine cũng phải được bảo vệ đầy đủ. Ngoài ra, Nga tin rằng cần phải dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với nước này và thiết lập vị thế không liên kết quân sự và không hạt nhân cho Ukraine.

Về ông Trump, phương Tây và NATO

Lãnh đạo Nga ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến tranh: “Như ông ấy đã nói nhiều lần, theo tôi, ông ấy đang làm điều này với sự chân thành tuyệt đối” .

Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận miệng tại cuộc gặp thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8 giữa hai nhà lãnh đạo. Ông nói: "Do đó, việc nói rằng chúng tôi đang bác bỏ điều gì đó là hoàn toàn sai lầm và vô căn cứ".

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời rất nhiều câu hỏi trong cuộc họp kéo dài khoảng 4 tiếng rưỡi này. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời rất nhiều câu hỏi trong cuộc họp kéo dài khoảng 4 tiếng rưỡi này. Ảnh: TASS

Ông Putin một lần nữa cáo buộc phương Tây lừa dối Nga bằng thỏa thuận Minsk năm 2014. “Sau khi bị lừa dối và thất bại trong việc thực hiện các thỏa thuận Minsk, chúng tôi buộc phải sử dụng lực lượng vũ trang để chấm dứt cuộc chiến do chế độ Kiev phát động với sự hỗ trợ của các nước phương Tây”.

Thỏa thuận Minsk là các thỏa thuận quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh ở vùng Donbas giữa Ukraine và các lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn tại khu vực này.

Ông nói rằng Nga và Liên Xô trước đây đã sẵn sàng hợp tác với NATO để "trở thành thành viên trực tiếp - trước hết là Liên Xô, sau đó là Liên bang Nga. Nhưng trong cả hai trường hợp, chúng tôi đều nhận ra rằng mình không được chào đón".

Về khả năng tổ chức bầu cử ở Ukraine

"Chính quyền Ukraine cuối cùng phải trở nên hợp pháp, và điều này là không thể nếu không tổ chức bầu cử", ông Putin tuyên bố

Ước tính có khoảng 5 đến 10 triệu người Ukraine đang sinh sống tại Nga và theo ông Putin, họ cần có cơ hội bỏ phiếu nếu Ukraine tổ chức bầu cử: "Nếu cuộc bầu cử được tổ chức [ở Ukraine] sau tất cả, chúng tôi có quyền yêu cầu các nhà tổ chức sắp xếp việc bỏ phiếu ở Nga để người Ukraine đang sinh sống tại đây có cơ hội bỏ phiếu".

Nga sẵn sàng xem xét việc ngừng các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Ukraine vào ngày bầu cử: "Chúng tôi sẵn sàng xem xét việc đảm bảo an ninh trong suốt cuộc bầu cử ở Ukraine. Ít nhất là sẽ kiềm chế không tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ vào ngày bầu cử".

Về các cuộc tấn công của Ukraine vào tàu chở dầu

Theo ông Putin, các cuộc tấn công của Ukraine vào các tàu chở dầu sẽ không mang lại kết quả như mong muốn và sẽ không làm gián đoạn nguồn cung, mà "chỉ tạo ra thêm mối đe dọa...".

"Quân đội chúng tôi đã hành động đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc tấn công trả đũa không tương thích với hoạt động của chế độ Kiev về cường độ và độ chính xác", Tổng thống Nga tuyên bố.

Bài phát biểu của ông Putin được đưa ra vài giờ sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nhất trí cung cấp khoản vay khổng lồ không lãi suất trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu quân sự và kinh tế của nước này trong hai năm tới.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU đã không sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để chi trả cho kế hoạch này, như đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Xem thêm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/7 đã đến Syria, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thư ký đương nhiệm tới quốc gia Trung Đông này trong 17 năm.

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các cơ quan truyền thông mà ông gọi là "tin giả" và một lần nữa nhắc đến khả năng phục vụ nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, dù Hiến pháp Mỹ không cho phép, trong bài phát biểu tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) diễn ra tối 24/7.

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

(CLO) Venezuela ngày 24/7 tuyên bố sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cho rằng cơ quan có trụ sở tại The Hague tồn tại "sự thiên vị về mặt địa lý" trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến các quốc gia ở Mỹ Latinh và châu Phi.

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

Ông Trump cảnh báo EU 'phải giá rất đắt' vì phạt Google 1 tỷ USD

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải "trả một cái giá rất đắt" sau khi Brussels phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm các quy định chống độc quyền theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Cỡ chữ bài viết: