Nga muốn thay thế thủy sản Nhật Bản tại Trung Quốc

(CLO) Thống đốc vùng Kamchatka ở Viễn Đông của Nga đang tìm cách lấp đầy khoảng trống trên thị trường thủy sản Trung Quốc sau khi hàng nhập khẩu của Nhật Bản gần đây bị cấm, hãng tin TASS trích dẫn trong tuần này.

Trung Quốc từ lâu đã là khách hàng thủy sản lớn nhất của Nhật Bản, với kim ngạch nhập khẩu hải sản đạt gần nửa tỷ USD vào năm ngoái. Tuy nhiên, vào cuối tháng 8, Bắc Kinh đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu tất cả thủy sản từ Nhật Bản để đáp trả việc Tokyo xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ quyết định này, cho rằng vùng nước này “bị ô nhiễm hạt nhân” và mô tả động thái của Tokyo là “cực kỳ ích kỷ và vô trách nhiệm”.

nga muon thay the thuy san nhat ban tai trung quoc hinh 1

Ngư dân dỡ cá hồi tại xí nghiệp chế biến cá trên bờ Petropavlovsk-Kamchatsky. Ảnh: RT.

Theo ước tính chính thức, Nga đã xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn hải sản sang Trung Quốc vào năm 2022 và đang tìm cách tăng cường nguồn cung, đặc biệt là từ vùng Kamchatka giàu tài nguyên.

Bên lề Hội nghị thủy sản quốc tế Trung Quốc, ông Vladimir Solodov cũng nhận định: “Hiện vẫn còn những khoảng trống rất tốt sau khi các nhà cung cấp Nhật Bản rời khỏi thị trường Trung Quốc do những cân nhắc về môi trường và chúng tôi sẽ cố gắng chiếm giữ chúng về mặt hải sản và các vị trí khác”.

Thống đốc Kamchatka đề cập đến mối quan tâm “rất lớn” của các nhà sản xuất thủy sản Trung Quốc và các công ty lớn trong ngành đánh bắt đối với các sản phẩm thủy sản của Nga, đồng thời khẳng định khu vực này hiện đang đàm phán với nước láng giềng về nguồn cung trong tương lai.

Theo quan chức này, Nga và Trung Quốc có thể sớm ký hợp đồng dài hạn về vận chuyển hải sản từ Kamchatka.

Đồng thời, ông Solodov cho biết thêm, các bên hiện đang tìm ra các giải pháp về hậu cần và vận chuyển nhanh chóng, hiệu quả và các công ty Trung Quốc cũng sẵn sàng cung cấp cho các nhà máy chế biến cá của Nga các thiết bị cần thiết và hợp tác sửa chữa tàu.

Moscow là một trong những quốc gia cung cấp hải sản lớn nhất cho Trung Quốc, với 894 công ty Nga được phép xuất khẩu hải sản sang Bắc Kinh, Rosselkhoznadzor, cơ quan giám sát an toàn thực phẩm Nga, cho biết vào tháng 7.

Trong một tuyên bố vào cuối ngày 25/8 (theo giờ địa phương), Rosselkhoznadzor thông tin, họ đang tìm cách tăng số lượng công ty hải sản (được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc).

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: