Nga sẽ đồng thuận với Mỹ, Trung Quốc và Pakistan về Taliban

Chủ nhật, 26/09/2021 13:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết hôm thứ Bảy (25/9) rằng, nước này cùng với Trung Quốc, Pakistan và Mỹ đang làm việc cùng nhau để đảm bảo Taliban giữ lời hứa, qua đó thành lập một chính phủ toàn diện và ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan lan rộng tại Afghanistan.

Ông Sergey Lavrov cho biết bốn nước đang liên lạc với nhau. Các đại diện từ Nga, Trung Quốc và Pakistan gần đây đã đến Qatar và sau đó đến thủ đô Kabul của Afghanistan, để đối thoại với cả Taliban lẫn đại diện của “chính quyền cũ” - cựu tổng thống Hamid Karzai và Abdullah Abdullah, người đứng đầu cuộc đàm phán của chính phủ bị lật đổ.

nga se dong thuan voi my trung quoc va pakistan ve taliban hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại trụ sở ở New York, vào ngày 25 tháng 9 - Ảnh: AP

Ông Lavrov cho biết chính phủ lâm thời do Taliban công bố không phản ánh “toàn bộ xã hội Afghanistan - các lực lượng chính trị và dân tộc thiểu số - vì vậy chúng tôi đang tham gia vào các cuộc tiếp xúc với họ”.

Taliban từng hứa hẹn về một chính phủ toàn diện, một hình thức cai trị Hồi giáo ôn hòa hơn so với lần cai trị đất nước này từ năm 1996 đến 2001; bao gồm tôn trọng quyền phụ nữ, mang lại sự ổn định sau 20 năm chiến tranh, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, ngăn chặn các chiến binh sử dụng lãnh thổ để khởi động các cuộc tấn công. Song những động thái gần đây cho thấy họ có thể đang quay trở lại các chính sách đàn áp, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Ngoại trưởng Lavrov nói: “Điều quan trọng nhất là đảm bảo rằng những lời hứa của họ sẽ được thực hiện. Đối với chúng tôi, đó là ưu tiên hàng đầu”. Đồng thời, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông còn chỉ trích chính quyền Mỹ về việc rút quân vội vàng khỏi Afghanistan.

Ông phân tích cụ thể rằng: “Việc cuộc rút quân của Mỹ và NATO được thực hiện mà không cần cân nhắc đến hậu quả rằng có rất nhiều vũ khí bị bỏ lại ở Afghanistan. Giờ là lúc phải đảm bảo những vũ khí như vậy không được sử dụng cho mục đích hủy diệt”.

Ngoại trưởng Lavrov còn cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây có “những nỗ lực dai dẳng nhằm làm giảm vai trò của Liên hợp quốc trong việc giải quyết các vấn đề then chốt hiện tại hoặc gạt nó sang một bên, hoặc biến nó thành công cụ vì lợi ích riêng”.

Ngoại trưởng Lavrov còn được hỏi về phản ứng của Nga liên quan tới cảnh báo của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuần trước rằng: “Thế giới có thể rơi vào một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, như giữa giữa Mỹ và Liên Xô cũ trước đây?”.

Ông trả lời: “Tất nhiên, chúng tôi thấy căng thẳng đang ngày càng sâu sắc trong quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ”. Ông bày tỏ “quan ngại lớn” về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua hiệp ước Aukus, đồng thời chỉ ra rằng điều này nhằm “ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc”.

Nói rộng hơn, Lavrov muốn các cường quốc cần phải tôn trọng lẫn nhau: “Nga muốn đảm bảo rằng các mối quan hệ này sẽ không bao giờ biến thành chiến tranh hạt nhân”.

Nga đang đề xuất kế hoạch “hồi sinh” hội nghị thượng đỉnh 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp. Ông Lavrov cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành và có thể sẽ bắt đầu bằng một cuộc họp trực tuyến.

Hoàng Huy (Theo Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h