Nga sẽ 'sáp nhập ba công ty dầu mỏ' để giải quyết vấn đề chiến sự

(CLO) Nga đang xem xét sáp nhập ba công ty dầu mỏ lớn Rosneft, Gazprom Neft và Lukoil để trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng.

Theo các nguồn tin, Nga đang xem xét khả năng sáp nhập ba công ty dầu lớn gồm Rosneft Oil, Gazprom Neft và Lukoil, nhằm tạo ra nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, chỉ sau tập đoàn Aramco của Ả Rập Saudi. Nếu thành công, tổ hợp này sẽ có sản lượng gấp gần ba lần Exxon của Mỹ, theo tường trình của Wall Street Journal.

nga se sap nhap ba cong ty dau mo de giai quyet van de chien su hinh 1

Sự kết hợp giữa Rosneft Oil do nhà nước hậu thuẫn, Gazprom Neft và Lukoil sẽ đứng thứ hai sau Aramco của Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Những cuộc đàm phán này cho thấy mong muốn của Tổng thống Vladimir Putin trong việc sử dụng ngành năng lượng để hỗ trợ mục tiêu quốc phòng. Một số nguồn tin thân cận cho biết ông Putin hy vọng tạo dựng một tập đoàn hùng mạnh đủ sức cạnh tranh với Ả Rập Saudi, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang giảm dần do sự gia tăng của các giải pháp năng lượng xanh.

Dầu khí được coi là “huyết mạch” của nền kinh tế Nga, cung cấp gần một phần ba nguồn thu ngân sách quốc gia và mang lại ảnh hưởng không nhỏ cho Tổng thống Putin trên trường quốc tế. Nga đã thành công trong việc ổn định kinh tế trước các lệnh trừng phạt từ phương Tây, mà ngành dầu khí là yếu tố chủ chốt giúp quốc gia này vượt qua thử thách.

Động thái sáp nhập mặc dù có phần chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Ukraine, cũng được cho là nhằm chuẩn bị cho sự cải thiện quan hệ kinh tế toàn cầu sau chiến tranh.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng đối mặt với nhiều trở ngại, bao gồm sự phản đối từ một số lãnh đạo của Rosneft và Lukoil, cũng như khó khăn trong việc huy động vốn để chi trả cho cổ đông của Lukoil, báo cáo cho biết.

Một phát ngôn viên của Rosneft đã bác bỏ thông tin trên, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Đại diện Lukoil cũng khẳng định công ty và các cổ đông không tham gia đàm phán sáp nhập với bất kỳ bên nào, cho rằng điều này không phục vụ lợi ích của công ty. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Moscow không biết gì về thương vụ này.

Dũng Phan (Theo The Independent)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: