Ngoài cải cách hành chính, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ tăng cường khả năng chiến đấu của lực lượng hải quân, hàng không vũ trụ và tên lửa chiến lược.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Reuters
"Chỉ bằng cách củng cố các thành phần cấu trúc chính của lực lượng vũ trang, mới có thể đảm bảo an ninh quân sự của nhà nước và bảo vệ các thực thể mới cũng như các cơ sở quan trọng của Liên bang Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những thay đổi này là cần thiết bởi phương Tây không ngừng gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine để giúp nước này chống lại các lực lượng Nga.
Bộ Quốc phòng Nga đã phải đối mặt với sự chỉ trích gay gắt trong nước vì sự thiếu hiệu quả trong nỗ lực giành quyền kiểm soát các vùng đất rộng lớn của Ukraine, vào tháng 12 họ đã tuyên bố sẽ tăng số lượng nhân viên quân sự của mình lên 1,5 triệu người.
Tuần trước, ông Shoigu đã bổ nhiệm Tướng quân đội Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội, làm chỉ huy mới trong chiến dịch ở Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã giành quyền kiểm soát Soledar - một thị trấn khai thác muối nhỏ ở khu vực Donetsk của Ukraine và trong nhiều tuần là tâm điểm của một cuộc tấn công của Nga.
Mai Vân (theo Reuters)