Nga tái khẳng định ủng hộ Cuba, phản đối các biện pháp cấm vận của Mỹ

(CLO) Nga và Cuba đã có cuộc trao đổi sâu rộng về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cấp bách.

Ngày 9/4, tại Havana, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã tham gia các cuộc tham vấn chính trị với lãnh đạo Bộ Ngoại giao Cuba, trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ của Nga đối với Chính phủ và người dân Cuba.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Ryabkov đã hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Cuba Gerardo Penalver Portal và Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Fernandez de Cossio. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông cũng được tiếp đón bởi Chủ tịch Miguel Diaz-Canel, Phó Thủ tướng Oscar Perez-Oliva và Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez.

Tổng thống Cuba Miguel Diaz-Canel Sergey Bobylev/POOL/TASS
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: TASS

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel đã cảm ơn Nga vì hỗ trợ năng lượng, đặc biệt là việc gửi tàu chở dầu tới Cuba. Ông gửi lời chào tới Tổng thống Vladimir Putin và bày tỏ sự biết ơn đối với nguồn nhiên liệu mà Nga cung cấp, gọi đây là hành động “rất quan trọng và mang tính biểu tượng”, thể hiện rằng Cuba “không đơn độc”.

Trước đó, ngày 31/3, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga đã vận chuyển khoảng 100.000 tấn dầu thô tới cảng Matanzas như một khoản viện trợ nhân đạo. Nga sau đó cũng cho biết sẵn sàng tiếp tục gửi thêm các chuyến hàng nhiên liệu khác.

Phía Nga bày tỏ đoàn kết với Cuba, đồng thời lên án các lệnh cấm vận kinh tế, thương mại, tài chính và năng lượng do Mỹ áp đặt. Nga cũng nhấn mạnh cần loại Cuba khỏi danh sách mà Bộ Ngoại giao Mỹ xếp vào nhóm “các quốc gia tài trợ khủng bố”.

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế, trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Nga - Cuba. Theo tuyên bố, hai nước có sự tương đồng trong cách tiếp cận đối với nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, đặc biệt là lập trường phản đối các biện pháp cưỡng chế đơn phương và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền.

Sau các cuộc làm việc, ông Sergey Ryabkov khẳng định Nga sẽ không rời bỏ khu vực Tây Bán cầu, đồng thời nhấn mạnh Cuba có ý nghĩa đặc biệt đối với Nga. Ông mô tả người dân Cuba là “anh em” và cho biết Nga không thể bỏ mặc quốc gia này.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền, đồng thời thúc đẩy hợp tác và đối thoại song phương trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: