Nga thành điểm đến mới cho hàng xuất khẩu Ấn Độ thay Mỹ

(CLO) Đối mặt thuế Mỹ tới 50%, Ấn Độ chuyển hướng xuất khẩu sang Nga, tìm thị trường mới tại Nam Á, châu Phi, Trung Á.

Nga đang nổi lên như một điểm đến tiềm năng thay thế cho xuất khẩu Ấn Độ, trong bối cảnh Mỹ áp dụng mức thuế quan cao hơn đối với hàng hóa từ quốc gia Nam Á này. Thông tin này được một nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ chia sẻ với hãng thông tấn TASS.

770-202508150842461.png
Các container hàng hóa xếp chồng, trong đó một container được sơn hình quốc kỳ Ấn Độ. Ảnh: Caliber

Nguồn tin cho biết rằng các nhà xuất khẩu Ấn Độ đang tích cực tìm kiếm những thị trường mới để bù đắp. Trước hết, họ tập trung vào thị trường nội địa, sau đó mở rộng sang khu vực Nam Á, châu Phi, Trung Á và Nga. Ông nhấn mạnh rằng Ấn Độ cần phải chú trọng vào các thị trường chiến lược mới để duy trì đà tăng trưởng.

Nguồn tin còn lưu ý thêm rằng kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đã bắt đầu suy giảm. Ông giải thích rằng ngay cả với mức thuế 25%, việc cung cấp hàng hóa cũng trở nên khó khăn hơn vì các quốc gia khác như Việt Nam hay Bangladesh đang hưởng lợi từ mức thuế thấp hơn đối với cùng loại sản phẩm, đồng thời sở hữu điều kiện giao dịch thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ không loại trừ khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trì hoãn việc áp dụng phần thứ hai của mức thuế 25% đối với Ấn Độ, vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 27 tháng 8. Ông nhận định rằng Tổng thống Donald Trump thường xuyên điều chỉnh thời hạn, và không có gì ngăn cản ông ấy kéo dài thêm, chẳng hạn như thêm một tháng nữa.

Chính quyền Mỹ đã quyết định áp thêm mức thuế 25% đối với Ấn Độ do liên quan đến việc mua dầu mỏ từ Nga. Kết hợp với mức thuế 25% trước đó mà Mỹ áp dụng cho hàng hóa Ấn Độ, tổng mức thuế quan hiện nay dành cho quốc gia Nam Á này lên đến 50%.

Điều này khiến hàng hóa Ấn Độ gặp nhiều thách thức về tính cạnh tranh trên thị trường Mỹ, so với xuất khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan và Việt Nam - nơi mức thuế tăng lần lượt là 15%, 19% và 20%.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng phát biểu rằng Ấn Độ chủ yếu nhập khẩu thiết bị quân sự từ Nga và là một trong những khách hàng lớn nhất của nguồn năng lượng Nga, cùng với Trung Quốc.

Phía Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã phản bác các chỉ trích từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về việc nhập khẩu dầu Nga, cho rằng những cáo buộc này thiếu cơ sở. Bộ nhấn mạnh rằng chính các nước phương Tây từng thúc đẩy loại hình thương mại này và hiện vẫn tiếp tục mua sắm hàng hóa cũng như dịch vụ từ Nga.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: