Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine kể từ đầu cuộc chiến

(CLO) Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến với Ukraine, khi bắn tổng cộng 728 chiếc Shahed và mồi bẫy vào lãnh thổ Ukraine đêm qua.

Theo thông báo từ Không quân Ukraine vào ngày 9/7, Nga còn phóng 13 tên lửa, bao gồm 7 tên lửa hành trình Iskander-K và 6 tên lửa đạn đạo Kinzhal.

Đây được xem là đợt không kích có quy mô lớn nhất trong vòng ba năm chiến sự, đồng thời là động thái leo thang rõ rệt trong bối cảnh các nỗ lực quốc tế nhằm đạt được hòa bình và lệnh ngừng bắn vẫn chưa đem lại kết quả.

Theo lực lượng không quân Ukraine, hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ được 296 UAV và 7 tên lửa. 415 UAV khác bị mất tín hiệu hoặc bị gây nhiễu. Tổng cộng, 718 mục tiêu bị vô hiệu hóa trong đợt tấn công.

untitled(6).png
Hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga vào ngày 8 - 9/7. Ảnh: Dịch vụ khẩn cấp của Ukraine

Thành phố Lutsk ở phía tây bắc Ukraine là nơi bị tấn công nặng nề nhất. Thành phố này giáp biên giới với Ba Lan và Belarus, và là địa bàn chiến lược với sân bay quân sự thường xuyên được máy bay chở hàng và chiến đấu cơ sử dụng. Ngoài Lutsk, 10 khu vực khác cũng bị ảnh hưởng bởi đợt không kích.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy gọi đây là "một cuộc tấn công có tính chất cảnh báo", diễn ra đúng vào thời điểm cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy các nỗ lực hòa bình. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các đối tác phương Tây, siết chặt các biện pháp trừng phạt, trong đó có trừng phạt thứ cấp đối với những nước mua dầu Nga.

"Những ai thực sự muốn hòa bình thì phải hành động", ông Zelenskyy nhấn mạnh.

Cuộc tấn công cũng làm dấy lên lo ngại tại Ba Lan – quốc gia láng giềng và thành viên NATO – khi nước này buộc phải điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận quốc gia trong lúc UAV Nga bay gần biên giới.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: