Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine

Phát biểu trước bữa tối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7/7, ông Trump nói: “Chúng tôi sẽ gửi thêm một số vũ khí. Họ đang bị tấn công rất dữ dội. Chủ yếu là vũ khí phòng thủ, nhưng chúng tôi phải làm vậy – họ cần có khả năng tự vệ”.

untitled(9).png
Ảnh minh họa: Facebook/zelenskyy.official

Trước đó, Nhà Trắng xác nhận đã tạm dừng một số lô hàng vũ khí, bao gồm cả tên lửa phòng không, trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ rà soát lại việc phân bổ viện trợ quân sự cho nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ký quyết định tạm dừng này sau quá trình xem xét.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết quyết định xuất phát từ nguyên tắc “đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu”.

“Bộ Quốc phòng đang cung cấp cho Tổng thống các lựa chọn mạnh mẽ để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đồng thời điều chỉnh phương thức tiếp cận nhằm duy trì sự sẵn sàng của quân đội cho các ưu tiên quốc phòng khác”, người đứng đầu chính sách của Lầu Năm Góc, Elbridge Colby, nói.

Tuy nhiên, hôm 7/7, người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraine theo chỉ đạo của Tổng thống Trump: “Chúng tôi đang đảm bảo Ukraine có thể tự vệ trong khi tiếp tục nỗ lực cho một nền hòa bình lâu dài”.

Từ năm 2022, Mỹ là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, cung cấp các hệ thống phòng không, UAV, bệ phóng tên lửa, radar, xe tăng và vũ khí chống tăng – làm dấy lên lo ngại về việc nguồn dự trữ quốc phòng của Mỹ có thể cạn kiệt.

Ông Trump từng tạm dừng toàn bộ viện trợ cho Ukraine hồi tháng 3 sau một cuộc tranh luận căng thẳng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Phòng Bầu dục, trước khi nối lại viện trợ chỉ một tuần sau đó.

Việc nối lại viện trợ lần này diễn ra không lâu sau các cuộc điện đàm riêng giữa ông Trump với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Zelenskyy. Ông Trump cho biết cuộc nói chuyện với ông Putin “gây thất vọng” và không mang lại tiến triển nào hướng tới lệnh ngừng bắn. Ngược lại, cuộc gọi với ông Zelenskyy được ông mô tả là “rất tốt”.

Chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin, Nga đã phóng hàng loạt UAV tấn công Ukraine, đánh dấu số lượng lớn nhất kể từ đầu năm. Tổng thống Zelenskyy tiếp tục kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không.

Ông Trump xác nhận vào ngày 4/7 rằng Mỹ đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp thêm hệ thống phòng thủ Patriot. Một ngày sau, ông Zelenskyy tuyên bố cuộc gọi gần đây nhất với ông Trump là “cuộc trò chuyện hiệu quả nhất” mà ông từng có với lãnh đạo Mỹ.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: