Lưới đánh cá trở thành vũ khí mới trên tiền tuyến Ukraine

(CLO) Từng là lưới đánh cá, nhưng giờ chúng trở thành tuyến phòng thủ sống còn của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga.

Tại mặt trận phía đông Ukraine, những tấm lưới dày đặc được giăng dọc theo các tuyến đường chiến lược, bao phủ trạm kiểm soát và vị trí pháo binh.

Dù được may ở các thành phố xa chiến trường hay vận chuyển từ các cảng Bắc Âu nhờ sự quyên góp của ngư dân, mục tiêu của chúng là một: làm rối loạn, vô hiệu hóa máy bay không người lái – loại vũ khí đang tung hoành trên bầu trời và lao vào mọi thứ chuyển động, từ xe bọc thép đến lính ẩn nấp.

Lưới trở thành giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong cuộc chiến công nghệ phức tạp, nơi những chiếc drone nhanh đến mức khó bị bắn hạ và có thể lẻn sâu vào hậu tuyến. Khi Nga bắt đầu sử dụng máy bay không người lái nối bằng cáp quang – loại gần như miễn nhiễm với các biện pháp gây nhiễu điện tử – lưới đánh cá nổi lên như một trong những cách phòng thủ cuối cùng.

untitled(1).png
Máy bay không người lái bị những tấm lưới chặn lại. Ảnh: Carl Futtrup

“Ngay cả một tấm lưới đánh cá thông thường cũng có thể chặn hoặc làm hỏng máy bay không người lái của đối phương”, Trung tá Maksym Kravchuk thuộc lực lượng kỹ thuật Quân đội Ukraine cho biết. Theo ông, các lưới hiện đã được lắp đặt "dọc toàn tuyến đầu, từ đông sang nam".

Mặc dù Ukraine đang mở rộng quy mô sử dụng lưới, nhưng chính Nga mới là bên đầu tiên triển khai chiến thuật này từ giữa năm 2023. Quân đội Moscow đã giăng lưới tại các tuyến đường ở vùng đông bắc bị chiếm đóng, đặc biệt quanh thành phố Bakhmut, nơi họ giành quyền kiểm soát vào năm 2023 sau một trận chiến đẫm máu.

Trong bối cảnh Moscow đẩy mạnh năng lực drone, Kiev cũng tăng tốc thiết lập những “hành lang lưới” – các tuyến đường được bao phủ lưới giúp xe quân sự di chuyển an toàn hơn.

Những con đường từng rải đầy hào và dây thép gai giờ thêm lớp lưới giăng giữa cột, tạo thành những “đường hầm trong suốt”. Xe quân sự cũng được bao phủ bằng những chiếc lồng lưới, giúp giảm thiểu tác động của các vụ nổ từ drone.

untitled(2).png
Ukraine sử dụng lưới để bảo vệ xe bọc thép và súng. Ảnh: Carl Futtrup, Mykhaylo Ardashyn

Chiến thuật này phản ánh thực tế mâu thuẫn của cuộc chiến: công nghệ hiện đại bị chặn đứng bởi các giải pháp tưởng chừng lạc hậu. Có đơn vị Ukraine vẫn dùng súng máy thời Thế chiến II để bắn drone.

Theo chuyên gia Federico Borsari thuộc Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, cuộc xung đột Nga - Ukraine là “ví dụ điển hình cho sự pha trộn giữa cái cũ và cái mới trong chiến tranh hiện đại”.

Hiện tại, các “hành lang lưới” đang được xây dựng ở Sumy (miền đông bắc) và Donetsk (miền đông), những khu vực giao tranh ác liệt nhất. Dù chưa rõ đã có bao nhiêu km lưới được triển khai, nhưng nỗ lực đang ngày càng mở rộng.

untitled.png
Lô lưới từ ​​Đan Mạch đang được dỡ xuống khu vực Kiev. Ảnh: Bernard Christensen

Tại thành phố Kostiantynivka – nơi bị bao vây từ ba phía – quân đội Ukraine gần đây đã khẩn trương dựng lưới trên các đoạn đường trọng yếu. Những người lính đào hố, cắm cọc, giăng dây và nâng lên các cuộn lưới lớn, tạo thành lớp chắn tạm thời trước các cuộc tấn công.

Với hàng trăm km cần được bảo vệ, Kiev hiện kêu gọi viện trợ lưới từ các tổ chức từ thiện. OperationChange – một tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Điển – cho biết họ đã gửi 250 tấn lưới trong năm nay, được lấy từ ngành công nghiệp đánh cá tại các nước như Đan Mạch.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: