Nga tuyên bố chiếm được thị trấn Bakhmut của Ukraine

(CLO) Hôm thứ Bảy (20/5), Nga tuyên bố đã chiếm được toàn bộ thị trấn Bakhmut ở miền đông Ukraine, đánh dấu sự kết thúc của trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc xung đột hiện đã kéo dài 15 tháng giữa hai nước.

Cuộc tấn công vào Bakhmut do nhóm lính đánh thuê Wagner dẫn đầu, mà thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của họ trước đó trong ngày đã nói rằng cuối cùng lực lượng của ông đã đẩy được quân Ukraine ra khỏi thị trấn này.

nga tuyen bo chiem duoc thi tran bakhmut cua ukraine hinh 1

Xe tăng quân đội Nga. Ảnh: TASS

Việc chiếm được Bakhmut - từng được gọi với cái tên thời Xô Viết là Artyomovsk - sẽ đánh dấu bước tiến lớn nhất của Nga trong hơn 10 tháng qua.

"Nhờ các hoạt động tấn công của các đơn vị tấn công Wagner, được hỗ trợ bởi pháo binh và máy bay của Cụm lực lượng phía Nam, việc giải phóng Artyomovsk đã hoàn thành", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Phía Ukraine đã phủ nhận tuyên bố của Prigozhin trước đó vào thứ Bảy, nhưng không có phản hồi nào sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng quân đội chiếm được thị trấn và cho biết những người xuất sắc sẽ được trao giải thưởng, theo các hãng thông tấn nhà nước của Nga đưa tin.

Prigozhin cho biết lực lượng của chính ông sẽ rút khỏi Bakhmut sau 5 ngày để nghỉ ngơi, giao lại toàn bộ Bakhmut cho lực lượng chính quy của quân đội Nga.

"Hôm nay, lúc 12 giờ trưa, Bakhmut đã hoàn toàn bị chiếm", Prigozhin nói trong một đoạn video mà ông xuất hiện và trông khá mệt mỏi cùng các chiến binh cầm cờ Nga và biểu ngữ Wagner.

nga tuyen bo chiem duoc thi tran bakhmut cua ukraine hinh 2

Thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin và nhóm đánh thuê Wagner chụp ảnh chung trên chiến tuyến sau khi tuyên bố chiếm được Bakhmut vào ngày 20 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Báo chí Concord

Hiện, các lực lượng Ukraine được cho rằng đang dần rút lui tới các cụm tòa nhà ở rìa phía tây của thị trấn. Họ vẫn đang kiểm soát ở phía bắc và phía nam bên ngoài Bakhmut - khu vực hành chính cấp 3 (sau huyện) thuộc tỉnh Donetsk.

Nga thừa nhận đã mất một số khu vực xung quanh Bakhmut trong tuần qua, song bác bỏ khẳng định của Prigozhin rằng các sườn xung quanh thị trấn do quân chính quy bảo vệ đã sụp đổ.

Nga từng tuyên bố rằng việc chiếm được Bakhmut sẽ là bước đệm để tiến sâu hơn vào khu vực Donbas mà nước này đã tuyên bố sáp nhập từ Ukraine. Nhưng Prigozhin thừa nhận rằng Bakhmut, trước đây là một thị trấn 70.000 dân, có rất ít ý nghĩa chiến lược, mặc dù có ý nghĩa biểu tượng to lớn.

Việc các lực lượng Nga tuyên bố chiếm được Bakhmut diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn sau nhiều tháng phòng thủ. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy vừa có chuyến công du châu Âu để tìm kiếm sự hỗ trợ về quân sự, kinh tế và chính trị cho chiến dịch này.

Ông Zelenskyy cũng vừa bất ngờ đến tham dự các hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập ở Ả Rập Xê Út và của nhóm G7 đang diễn ra ở Nhật Bản. Ukraine hiện đang đề nghị phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu F-16 cho chiến dịch phản công.

Hoàng Anh (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: