Nga và ASEAN thảo luận kế hoạch hợp tác 5 năm mới

(CLO) Tại cuộc họp cấp bộ trưởng Nga - ASEAN diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia ngày 10/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng các đối tác Đông Nam Á đã thảo luận về việc xây dựng văn kiện định hướng cho hợp tác song phương trong giai đoạn 5 năm tới, tiếp nối Kế hoạch Hành động Toàn diện 2021–2025.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết các bên đã tập trung vào việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như chính trị, an ninh, kinh tế, công nghệ cao, số hóa, năng lượng, giáo dục và nhân đạo. Một trọng tâm khác là thúc đẩy các cơ chế hợp tác mới, đặc biệt là sáng kiến dành cho giới trẻ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lavrov khẳng định quan hệ đối tác giữa Nga và ASEAN đã trở thành nhân tố củng cố hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á–Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh: “ASEAN là người bạn đáng tin cậy và cùng chí hướng của Nga. Chúng tôi luôn ủng hộ vai trò trung tâm của khối trong các vấn đề khu vực”.

untitled(14).png
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: TASS

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cũng cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ Nga–ASEAN đã phát triển lên tầm cao mới. Nga kỳ vọng văn kiện chính sách sắp tới sẽ xác định rõ các mục tiêu hiện tại và mở rộng chương trình nghị sự trong các lĩnh vực như sản xuất, công nghệ cao và tri thức.

Ngoài việc đánh giá cao sự ủng hộ của Nga đối với vai trò trung tâm của ASEAN, hai bên cũng bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối giữa ASEAN, Liên minh Kinh tế Á–Âu (EAEU) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), nhằm mở rộng các tiến trình hội nhập trên toàn khu vực Đại Á–Âu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Malaysia, ông Lavrov còn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN, đồng thời có các cuộc gặp song phương với một số ngoại trưởng châu Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, xác nhận cuộc gặp giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang diễn ra.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: