Được biết, Nga và Iran đã ký bản ghi nhớ thoả thuận (MOU) trị giá 40 tỷ USD ngay trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm thủ đô Iran. Trong khi đó, thỏa thuận sẽ cho thấy tập đoàn quốc doanh dầu khí Nga Gazprom sẽ hỗ trợ công ty dầu khí quốc doanh của Iran trong việc phát triển cả các mỏ dầu và khí đốt cũng như xây dựng các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG).
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: Reuters.
Theo PressTV của Iran, thỏa thuận này bao gồm một dự án trị giá 10 tỷ USD ở các mỏ khí đốt Kish và North Pars ở Vịnh Ba Tư, cùng với dự án trị giá 15 tỷ USD nhằm gia tăng ảnh hưởng, cạnh tranh, tăng cường áp lực tại South Pars - mỏ khí đốt lớn nhất thế giới giữa Iran và Qatar.
Ngoài ra, thỏa thuận song phương cũng cho thấy công ty dầu khí quốc gia của Iran hợp tác với Gazprom để hoàn thành các dự án LNG và xây dựng các đường ống xuất khẩu khí đốt.
Cuối cùng, đây sẽ là sự kiện mở đường cho hàng loạt các thỏa thuận hoán đổi năng lượng giữa hai nước.
Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran gọi thỏa thuận này là “cam kết đầu tư nước ngoài lớn nhất được ghi nhận” trong lịch sử ngành dầu mỏ Iran, tuyên bố rằng khoản đầu tư của Nga đại diện cho một phần tư tổng số khoản đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ ở nước này từ nay đến năm 2025.
Cũng trong ngày thứ Ba, Iran đã khởi động giao dịch đồng rial (Iran) và đồng rúp (Nga) trên thị trường ngoại hối nước này trong một nỗ lực hơn nữa nhằm củng cố mối quan hệ với Moscow và thúc đẩy xuất khẩu sang Nga.
Trong chuyến công du quốc tế thứ hai sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, Tổng thống Putin sẽ có các buổi họp mặt Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Tehran vào hôm qua (19/7), sau đó là các cuộc gặp với Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erodgan. Các cuộc họp chủ yếu sẽ thảo luận về năng lượng, cuộc xung đột ở Syria, xuất khẩu ngũ cốc toàn cầu và các vấn đề xoay quanh cuộc xung đột ở Ukraine.
Lê Na (Theo OilPrice)