Nga vẫn là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ bất chấp áp lực từ Mỹ

(CLO) Nga cung cấp 31,4% dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ tháng 7, trị giá 3,6 tỷ USD, vượt xa Iraq 17,1% và Ả Rập Xê Út 16,1%.

Nga tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong danh sách các nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ trong tháng 7 vừa qua, dù đang đối mặt với sức ép từ phía Mỹ liên quan đến việc Ấn Độ duy trì nhập khẩu dầu từ Nga.

770-202509012322191.png
Hình ảnh giàn khoan dầu với nền cờ Nga, biểu trưng cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Ảnh: Oil Price

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ gặp nhiều khó khăn, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã nhắm đến Ấn Độ như một mục tiêu cần trừng phạt vì việc mua dầu thô từ Nga.

Sau nhiều tuần đe dọa, từ ngày 27/8, Mỹ đã tăng mức thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ lên tới 50%, trong đó có 25% liên quan trực tiếp đến hoạt động mua dầu Nga của Ấn Độ.

Là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ đã tăng mạnh lượng dầu nhập từ Nga kể từ năm 2022, thời điểm dầu Nga bị cấm vận tại các nước phương Tây. Hiện nay, Nga chiếm khoảng một phần ba tổng lượng dầu mà Ấn Độ mua vào, trở thành nhà cung cấp dầu thô đơn lẻ lớn nhất cho quốc gia này.

Theo dữ liệu mới nhất từ chính phủ Ấn Độ trong tháng 7, các nhà nhập khẩu tại đây vẫn không bị ảnh hưởng bởi sức ép từ Mỹ. Nga đã cung cấp 31,4% tổng lượng dầu thô nhập khẩu vào Ấn Độ, theo thông tin từ truyền thông địa phương đưa tin vào ngày thứ Hai.

Iraq, nhà cung cấp dầu lớn thứ hai, chỉ chiếm 17,1% thị phần cung cấp cho Ấn Độ, trong khi Ả Rập Xê Út, nhà cung cấp lớn thứ ba, chiếm 16,1% lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 7, dựa trên các số liệu thống kê.

Giá trị nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ đạt 3,6 tỷ USD, trong khi giá trị từ Iraq và Ả Rập Xê Út mỗi nước khoảng 2 tỷ USD, theo các con số được công bố.

Các quan chức Mỹ đã tăng cường sức ép đối với Ấn Độ về vấn đề nhập khẩu dầu từ Nga.

Trong một bài bình luận đăng trên tờ Financial Times vào giữa tháng 8, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro viết rằng sự phụ thuộc của Ấn Độ vào dầu thô Nga mang tính cơ hội và gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nỗ lực của thế giới nhằm cô lập nền kinh tế chiến tranh của Tổng thống Vladimir Putin.

Tuy nhiên, Nga và Ấn Độ đã củng cố quan hệ đối tác chiến lược thông qua các cuộc họp cấp cao và chuyến thăm lẫn nhau kể từ khi Mỹ đưa ra lời đe dọa áp thuế. Hai bên đã tái khẳng định liên minh chiến lược cũng như hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cho thấy Ấn Độ chưa có ý định từ bỏ nguồn dầu thô giá rẻ từ Nga.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: