Ngân hàng PVcomBank tham gia tư vấn thu xếp vốn cho Dự án NCMR NMLD Dung Quất

(CLO) Ngày 25/11/2024, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đã ký kết “Hợp đồng tư vấn thu xếp vốn cho Dự án Nâng cấp mở rộng (NCMR) Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất”.

Tham dự lễ ký có ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các Thành viên HĐTV Tập đoàn: Nguyễn Văn Mậu, Trần Bình Minh và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dương Mạnh Sơn. Về phía BSR, có ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc cùng các ông trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc BSR. Về phía PVcomBank có ông Nguyễn Đình Lâm - Chủ tịch HĐQT cùng các ông trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc PVcomBank.

ngan hang pvcombank tham gia tu van thu xep von cho du an ncmr nmld dung quat hinh 1

Dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, BSR và PVcomBank đã ký kết “Hợp đồng tư vấn thu xếp vốn cho Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất”

Đại diện cho hai bên, ông Nghiêm Đức Dương -  Phó Tổng Giám đốc BSR kiêm Trưởng Ban Quản lý Dự án NCMR NMLD Dung Quất và ông Dương Xuân Quang - Phó Tổng Giám đốc PVcomBank đã tiến hành ký kết Hợp đồng trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

Thông qua Hợp đồng này, PVcomBank sẽ tư vấn, hỗ trợ BSR thu xếp nguồn vốn vay với tỷ lệ 40% tổng mức đầu tư của Dự án, tương đương khoảng 526 triệu USD từ nhiều nguồn vốn vay khác nhau trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế; trong đó, ưu tiên nguồn vốn vay tín dụng hỗ trợ xuất khẩu (ECA) từ các tổ chức tín dụng quốc tế. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng trong nước đóng vai trò quan trọng trong tài trợ nguồn vốn vay thương mại kịp thời đáp ứng theo tiến độ triển khai tổng thể của Dự án NCMR NMLD Dung Quất.

Tại lễ ký kết, ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR cho biết: Đến nay, Dự án đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng cùng các hạng mục phụ trợ liên quan, đang triển khai thiết kế kỹ thuật tổng thể - FEED và công tác lựa chọn tổng thầu EPC sẽ được tiến hành trong năm 2025 để đảm bảo đưa dự án vào vận hành theo tiến độ phê duyệt.

ngan hang pvcombank tham gia tu van thu xep von cho du an ncmr nmld dung quat hinh 2

Lãnh đạo Tập đoàn, BSR và PVcomBank chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký.

Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sau khi hoàn thành, BSR sẽ nâng tổng công suất sản xuất, đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào để đảm bảo duy trì nguồn cung ổn định, lâu dài, giúp tối ưu hóa chi phí đầu vào, bảo đảm khả năng cạnh tranh và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO V, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp hóa dầu tại Việt Nam cũng như đảm an ninh năng lượng quốc gia và là động lực để trở thành hạt nhân của Trung tâm năng lượng và lọc hóa dầu Quốc gia tại khu vực miền Trung.

Văn Ưng

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: