Ngành Du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 9,1 triệu lượt khách trong năm 2025

(CLO) Năm 2025, tỉnh Ninh Bình phấn đấu đón trên 9,1 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2030, ước đón 12 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

Năm 2024 là năm đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của ngành Du lịch Ninh Bình với nhiều kết quả tích cực.

nganh du lich ninh binh dat muc tieu don 91 trieu luot khach trong nam 2025 hinh 1

Ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 9,1 triệu lượt khách trong năm 2025

Toàn tỉnh ước đón 8,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 30% so với 2023, tăng 14% so với năm 2019 (năm cao nhất trước đại dịch Covid-19); trong đó có 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 221% so với năm 2023, tăng 63,9% so với năm 2019. Ước tính số lượt khách đến cơ sở lưu trú tăng 45,33%; số ngày khách lưu trú tăng 28,27%. Doanh thu từ du lịch đạt trên 9.100 tỷ đồng, tăng 40,15% so với năm 2023, tăng 148% so với năm 2019.

Hình ảnh Ninh Bình tiếp tục được ghi dấu đậm nét trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế. Ninh Bình đã trở thành một trong 10 điểm đến hàng đầu Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức và chuyên trang quốc tế như: Top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024, Top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới; Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông; Quần thể danh thắng Tràng An được bình chọn là “điểm đến có ảnh hưởng trên thế giới”.

Trong năm, hoạt động xúc tiến được quan tâm đẩy mạnh đặc biệt trên các nền tảng số. Qua đó giúp du lịch Ninh Bình thu hút nhiều du khách quốc tế, đặc biệt từ các thị trường du lịch trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ và các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế được tổ chức thành công đã tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm và khám phá văn hóa, đồng thời góp phần quảng bá, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu du lịch Ninh Bình trên bản đồ du lịch thế giới.

Đặc biệt, ngành đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Lễ hội ẩm thực Du lịch Ninh Bình 2024; Lễ hội Khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương 2024; các cuộc thi thiết kế mẫu quà tặng đặc thù của tỉnh, báo chí viết về đề tài Di sản…

Để có được những kết quả trên, theo Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh là nhờ ngành đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Năm 2024, Ninh Bình đã đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến du lịch, tăng cường quảng bá truyền thông trên các nền tảng số, chuyên trang du lịch quốc tế. Nhờ đó, đã thu hút khách quốc tế từ các thị trường trọng điểm như: Ấn Độ, Đông Bắc Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Trong năm 2025, ngành Du lịch Ninh Bình phấn đấu đón trên 9,1 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu khách quốc tế. Doanh thu ước đạt trên 10.000 tỷ đồng, hướng đến năm 2030, ước đón 12 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: