Ngành Du lịch Thanh Hoá: Ước đón trên 3,7 triệu lượt khách

Thứ sáu, 18/06/2021 14:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh ước đón trên 3,7 triệu lượt khách, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 31,2% kế hoạch năm.

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 29/4-2/5/2021, Thanh Hóa đón 374.000 lượt du khách

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 29/4-2/5/2021, Thanh Hóa đón 374.000 lượt du khách

Trước những diễn biến của dịch Covid-19 đã tác động đến lĩnh vực du lịch của tỉnh Thanh Hóa, nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch bị hủy; nhiều cuộc họp, hội nghị trong chương trình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổng kết, khen thưởng tại các khách sạn lớn đã bị hoãn hoặc hủy bỏ để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh; các di tích, danh thắng tạm dừng đón khách du lịch trong một thời gian nhất định; lượng khách đăng ký đi du lịch, có kế hoạch du lịch đều giảm mạnh. 

Trong bối cảnh phải tập trung phòng chống dịch Covid-19, Ngành Du lịch đã quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn dịch, bệnh ở các khu, điểm du lịch, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kích cầu trong điều kiện cho phép, cố gắng đạt mục tiêu theo kịch bản tăng trưởng của Ngành Du lịch trong năm 2021. Hiện tại, hoạt động du lịch vẫn còn gặp nhiều khó khăn, các điểm đến và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn cố gắng duy trì hoạt động đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm tổng doanh thu từ du lịch trên địa bàn Thanh Hóa ước đạt trên 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 23,3% kế hoạch năm 2021.

Được biết, năm 2021, du lịch Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đón được 11.900.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế là 463.000 lượt khách); tổng thu du lịch là 22.858 tỷ đồng, (trong đó tổng thu từ khách quốc tế là 156.200.000 USD).

Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch, bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng hoặc tác động trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động du lịch. Do đó, trước hết phải tập trung triển khai hiệu quả chương trình kích cầu du lịch, nhằm bảo đảm phát triển du lịch an toàn, thích ứng với tình hình mới. Qua đấy, sớm phục hồi du lịch và đạt được cao nhất các chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2021.

Để hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Công văn số 8435/UBND-KTTC về việc Triển khai các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong đó, chỉ đạo, đôn đốc các Tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai theo quy định.

Đồng thời, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc triển khai các chủ trương, chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân vay vốn gặp khó khăn chưa trả được nợ vay do đại dịch Covid-19.

Minh Anh

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa