Ngành giáo dục Đắk Lắk đề nghị không nhận hoa 20/11, kêu gọi hỗ trợ trường học sau bão số 13

(CLO) Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, 226 đơn vị trường học trên địa bàn bị ảnh hưởng; thiệt hại hơn 22,7 tỷ đồng về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Hàng trăm phòng học bị tốc mái, sập tường; 654 bộ bàn ghế, 176 máy tính bị hư hỏng do ngập nước; hơn 1.000 cây xanh trong khuôn viên trường bị gãy đổ.

Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 13 gây ra, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ra thông báo không nhận hoa chúc mừng nhân dịp 20/11, thay vào đó kêu gọi các đơn vị, tổ chức hỗ trợ các trường bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chiều 12/11, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, cho biết cơn bão vừa qua đã khiến hàng trăm cơ sở giáo dục trong tỉnh hư hại nặng.

dsc02769.jpg
Ngành giáo dục Đắk Lắk không nhận hoa ngày 20.11, kêu gọi hỗ trợ trường học sau bão số 13.

“Thay vì gửi hoa chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng tôi mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực như trang thiết bị dạy học, sách vở cho học sinh vùng bão lũ", bà Xuân chia sẻ.

Bão số 13 cũng gây thiệt hại nặng cho tỉnh Đắk Lắk, khiến 3 người chết, 6 người bị thương, nhiều công trình hạ tầng và sản xuất nông nghiệp bị tàn phá. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước hơn 2.200 tỷ đồng.

Thông điệp “Không hoa 20/11, dành yêu thương cho vùng bão lũ” của ngành giáo dục Đắk Lắk đang được nhiều thầy cô và phụ huynh hưởng ứng như một hành động sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái trong dịp tri ân nhà giáo năm nay.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: