Ngành sản xuất chip Đài Loan “thống trị” giữa khủng hoảng leo thang

(CLO) Covid-19 bùng phát và cuộc chiến ở Ukraine đã nêu bật tầm quan trọng của chất bán dẫn trong nền kinh tế thế giới, cũng như vai trò quan trọng của Đài Loan trong sản xuất chip.

Từ đó, vai trò của hòn đảo này trong việc tạo ra các thành phần quan trọng - được sử dụng trong mọi thứ từ điện thoại di động đến thiết bị y tế và ô tô, sẽ khó có thể thay thế.

nganh san xuat chip dai loan thong tri giua khung hoang leo thang hinh 1

TSMC chiếm hơn một nửa doanh thu toàn cầu của các xưởng đúc bán dẫn. Ảnh: Ann Wang/Reuters.

Theo ước tính, riêng Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) đã chiếm hơn một nửa thu nhập toàn cầu do các xưởng đúc chất bán dẫn tạo ra, chiến lược kinh doanh này chỉ tập trung vào sản xuất chip do các doanh nghiệp khác tạo ra.

Douglas Fuller, một chuyên gia về phát triển công nghệ tại Đại học Thành phố Hồng Kông, cho biết Đài Loan có “lợi thế đi trước” và duy trì bằng cách tuyển dụng một đội ngũ kỹ sư hùng hậu - và đảm bảo hệ thống giáo dục của họ nhấn mạnh vào kỹ thuật - và nhận được “nhiều hỗ trợ của chính phủ” dưới hình thức tiếp cận chi phí với giá rẻ, các khoản vay được trợ cấp và khoản thuế doanh nghiệp phải nộp thấp.

Theo Fuller, một trong những cách TSMC giữ được sự ủng hộ đó là “đe dọa” công ty này sẽ chuyển hoạt động sản xuất linh kiện bán dẫn - chip ra nước ngoài.

Vai trò của Đài Loan trong sản xuất chất bán dẫn có ý nghĩa quan trọng đến nỗi, khi nhu cầu tăng lên cùng với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 vì sản phẩm này giúp duy trì hoạt động của những thành tựu khoa học - công nghệ (giữ cho giáo dục và các hoạt động được kích hoạt), được biết các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ và Đức đã yêu cầu Đài Loan hỗ trợ trong việc tăng sản lượng.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng: ngành công nghiệp sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan là một yếu tố quan trọng trong tầm vóc của hòn đảo này. Giúp Đài Loan “phân biệt’với Trung Quốc Đại Lục.

Sự công nhận như vậy là rất quan trọng đối với Đài Loan, hòn đảo chỉ có quan hệ ngoại giao đầy đủ với 14 quốc gia, và nhiều chính phủ đã không sẵn sàng giao dịch với Đài Bắc vì sợ làm mất lòng Bắc Kinh, do Bắc Kinh tuyên bố rằng hòn đảo này phải được thống nhất với đất liền, bằng vũ lực nếu cần thiết.

Theo Antoine Bondaz, một nhà nghiên cứu tại Fondation pour la Recherche Stratégique của Pháp, đặc biệt là các nước châu Âu, đã bắt đầu nói về sự cần thiết của việc hợp tác mạnh mẽ hơn với Đài Loan, mà ông liên quan đến chất bán dẫn. Ông nhận định: chất bán dẫn rất cần thiết để giúp Đài Loan đạt được triển vọng ngành sản xuất chip – một linh kiện không dễ dàng gì để sản xuất.

Sau cuộc chiến của Nga vào Ukraine vào tháng trước, Đài Loan đã cùng với Mỹ và các đồng minh áp đặt các hình phạt kinh tế đối với Moscow bằng cách chơi con bài cao tay nhất, chính là cắt đứt xuất khẩu chất bán dẫn.

Theo các chuyên gia trong ngành, động thái này có thể khiến Nga gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn cung thay thế.

Ông John Lee, giám đốc công ty tư vấn East West Futures ở Đức cho biết: “Điều quan trọng cần lưu ý là chất bán dẫn không chỉ được sử dụng cho bộ xử lý máy tính - chúng cần cho một loạt các chức năng khác như lưu trữ dữ liệu, cảm biến và chuyển đổi tín hiệu”.

"Vì vậy, tác động tiềm tàng đối với nền kinh tế Nga là rất nghiêm trọng nếu liên minh trừng phạt hiện tại có thể được duy trì." Ông nhận định thêm.

Trong khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng do Covid-19 gây ra, cũng như cuộc xung đột giữa các cường quốc đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc, có thể khiến các quốc gia khác xem xét lại sự phụ thuộc của họ vào Đài Loan, các nhà phân tích nghi ngờ rằng TSMC toả sáng trong ngành sản xuất chất bán dẫn linh kiện, có thể thay thế trong tương lai gần.

Samsung - người chơi số 2, đã “cán đích” với vị trí thứ hai trong doanh thu từ xưởng đúc bán dẫn. Ngoài Samsung, United Microelectronics Corporation (UMC), có trụ sở tại Đài Loan, cạnh tranh với GlobalFoundries, có trụ sở tại Hoa Kỳ, để giành vị trí thứ ba.

Chien-huei Wu, một thành viên nghiên cứu liên kết tại Academia Sinica ở Đài Bắc, đã đặt câu hỏi liệu một quốc gia khác có thể tái tạo vai trò của Đài Loan hay không, đồng thời chỉ ra các cơ sở đặc biệt của hòn đảo để đào tạo kỹ sư bán dẫn và hoạt động nghiên cứu và phát triển 24 giờ của TSMC.

“Điều này không thể vượt qua, ngay cả khi so sánh với Samsung,” ông Wu nói thêm rằng các nỗ lực đa dạng hóa ở những nơi khác sớm muộn sẽ gặp phải những cạm bẫy liên quan đến chi phí năng lượng, chi phí lao động và không có khả năng tái tạo hiệu quả của các kỹ sư Đài Loan.

Lê Na (Theo Aljazeera)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: