Ngày càng nhiều “ông lớn” Trung Quốc đầu tư vào công nghệ của châu Phi

(CLO) Các nhà đầu tư Trung Quốc xưa nay vẫn đầu tư vào các dự án đường bộ và đường sắt, đập thủy điện, mỏ và dầu mỏ ở châu Phi. Nhưng điều đó đang bắt đầu thay đổi với lượng đầu tư ngày càng tăng vào công nghệ và fintech trong những năm gần đây.

“Đã có rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư cho công nghệ không gian của châu Phi. Xét cho cùng, châu Phi có 54 quốc gia với hơn một tỷ dân, có rất nhiều cơ hội”, bà Sandra Hua Yao, Phó Chủ tịch cấp cao của Thunes cho biết. Thunes là công ty fintech có trụ sở tại Singapore đứng sau cơ sở hạ tầng hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới ở 130 quốc gia – 35 quốc gia trong số đó ở Châu Phi – với GGV Capital là một trong những nhà đầu tư ban đầu.

ngay cang nhieu ong lon trung quoc dau tu vao cong nghe cua chau phi hinh 1

Đối với các nhà đầu tư, công nghệ và fintech ở Châu Phi mang đến “nhiều cơ hội”. (Nguồn: Reuters)

Bà Yao, người đã làm việc trong các công ty tài chính và công nghệ ở Kenya từ năm 2005, đã phát biểu bên lề Diễn đàn FinTech toàn cầu ở Kigali, Rwanda vào tháng trước. Bà lấy ví dụ các công ty như Opera đã thành lập các hoạt động lớn ở Nigeria và các quốc gia châu Phi khác.

Opera là đơn vị trình duyệt web của Beijing Kunlun Tech được thành lập bởi tỷ phú Trung Quốc Zhou Yahui. Opera đã phát triển công ty khởi nghiệp thanh toán và thương mại điện tử tập trung vào châu Phi mang tên OPay.

Bà Yao cũng ghi nhận sự phát triển của các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Transsion. Đây đều là những công ty đứng sau các thiết bị điện thoại cầm tay bán chạy nhất châu Phi là Tecno, Itel và Infinix – và trang thương mại điện tử Kilimall, cũng như các ứng dụng cho vay online và xuyên biên giới hoặc các nền tảng thanh toán do Trung Quốc sở hữu.

Bà cho biết quy mô của châu Phi - nơi có 60% dân số dưới 25 tuổi - là động lực lớn nhất đối với các nhà đầu tư.

“Đây là những người được sinh ra trong thời đại kỹ thuật số. Họ không biết mạng 2G là gì, họ được sinh ra trong mạng 4G hoặc 5G. Đây là một thị trường rất thú vị cho bất kỳ nhà đầu tư nào, không chỉ riêng người Trung Quốc”, bà Yao nói.

Một fintech lớn đã thu hút sự quan tâm từ Trung Quốc là MFS Châu Phi, một nhà cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán. Vòng tài trợ thứ hai trị giá 4,5 triệu USD do LUN Partners Group dẫn đầu và nhà quản lý đầu tư toàn cầu có trụ sở tại Trung Quốc cũng đã tham gia vào các hoạt động huy động vốn khác.

Ông Dare Okoudjou, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của MFS Châu Phi, cho biết công ty cho phép các fintech chuyển tiền trong Châu Phi, từ Châu Phi hoặc đến Châu Phi. Nó hiện đang kết nối 40 quốc gia ở Châu Phi và 40 quốc gia khác bên ngoài Châu Phi với các mạng thanh toán khác nhau.

Bên cạnh đó, một liên doanh với LUN – được gọi là MFS Châu Phi Châu Á – tập trung vào các khoản thanh toán giữa Châu Phi và Trung Quốc, ông Okoudjou cho biết trong một cuộc phỏng vấn trong diễn đàn ở Kigali.

Ông cho biết họ hiện đang hỗ trợ các khách hàng trực tuyến ở Trung Quốc – chủ yếu là các trang web hoặc doanh nghiệp trực tuyến có khách hàng ở Châu Phi. “Chúng tôi cho phép những người bán đó thu tiền thanh toán”, ông Okoudjou nói, đồng thời cho biết thêm rằng nó cũng giúp các nhà nhập khẩu và xuất khẩu ngoại tuyến thực hiện hoặc nhận thanh toán.

Ông Okoudjou cho biết có nhiều điều mà các nước châu Phi có thể học hỏi từ lĩnh vực fintech của Trung Quốc và sự phát triển của nó trong hai đến ba thập kỷ qua.

“Nếu bạn đang nghĩ về sự tiến hóa nhanh chóng, bạn lấy cảm hứng từ đâu? Nếu bạn nhìn vào Hoa Kỳ, cảnh quan có thay đổi cơ bản trong 30 năm qua không? Nếu bạn đi bộ trên đường phố Chicago, San Francisco hoặc New York, mọi thứ có thay đổi trong 30 đến 40 năm qua không? Có lẽ là không”, ông Okoudjou nói.

Nhưng ông cho biết có thể thấy sự thay đổi cơ bản ở một thành phố của Trung Quốc như Thượng Hải trong vòng 20 đến 30 năm qua. “Tôi nghĩ rằng có khá nhiều điều chúng ta có thể học hỏi về cách Trung Quốc đã phát triển”, ông nói.

ngay cang nhieu ong lon trung quoc dau tu vao cong nghe cua chau phi hinh 2

Một liên doanh fintech đang tập trung giải quyết vấn đề thanh toán giữa Trung Quốc và Châu Phi. (Nguồn: Tân Hoa Xã)

Một số công ty fintech của Trung Quốc trở nên lớn đến mức lọt vào "mắt xanh" của các cơ quan quản lý, những người đã thắt chặt các quy tắc để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của người tiêu dùng.

Các fintech khác đang dựa vào công nghệ Trung Quốc, như Centrika có trụ sở tại Kigali, cung cấp các giải pháp kỹ thuật số để cho phép thanh toán và giao dịch vận tải.

Giám đốc điều hành của Centrika, ông Yvon Gilbert Nishimwe, cho biết Centrika đã hợp tác với UnionPay để tạo điều kiện thanh toán.

“Khách hàng của chúng tôi làm ăn với các công ty Trung Quốc khác nhau, mọi người gửi tiền đến đó hoặc chúng tôi có thương nhân đến Trung Quốc”, ông Nishimwe nói.

Ông cho biết các thiết bị và dụng cụ mà họ sử dụng, bao gồm thẻ và máy in thẻ, hầu hết được nhập từ Trung Quốc.

Đầu tư vào công nghệ và fintech tại Châu Phi còn một chặng đường dài phía trước để đạt được hàng tỷ USD mà Chính phủ Trung Quốc và các công ty đa quốc gia của họ đã bơm vào các mặt hàng như dầu mỏ, kim loại và khoáng sản.

Tuy nhiên, các công ty như Huawei Technologies - nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất châu Phi và Transsion - công ty độc quyền bán điện thoại và thiết bị gia dụng tại lục địa này vẫn đang dẫn đầu cuộc đua.

Tại Rwanda, ông Nishimwe cho biết mặc dù các nhà đầu tư Trung Quốc bị thu hút bởi cơ sở hạ tầng và khai thác mỏ, nhưng “chúng tôi đã bắt đầu thấy nhiều người trong số họ tham gia vào lĩnh vực công nghệ”.

Hồng Vân (Theo SCMP)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: