Ngày hội sách tại Hà Tĩnh: Tôn vinh văn hóa đọc, thắp sáng hành trình học tập suốt đời

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các thầy cô giáo và hơn 1.000 học sinh, sinh viên đến từ nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Sự hiện diện đông đảo cho thấy sức hút và ý nghĩa sâu sắc của Ngày hội sách đối với mọi tầng lớp nhân dân.

z6520142233933_b9eeb63ce5170032ceda72ab562977aa.jpg
Đại biểu tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Viết Trường – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Để xây dựng một xã hội học tập và một nền văn hóa đọc vững mạnh, cần sự chung tay của toàn xã hội – từ gia đình, nhà trường đến các cơ quan, tổ chức. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một môi trường đọc sách thân thiện, hấp dẫn, trong đó mỗi người đều có cơ hội tiếp cận tri thức một cách công bằng và hiệu quả”.

Tiếng nói của thế hệ trẻ cũng được thể hiện rõ nét qua phần phát biểu của em Hồ Phương Linh, học sinh lớp 11 Anh 1 – Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Với niềm đam mê sâu sắc dành cho sách, em chia sẻ: “Sách không chỉ giúp em mở rộng tri thức, nuôi dưỡng ước mơ mà còn rèn luyện nhân cách, hình thành lối sống tích cực. Em mong muốn được lan tỏa tình yêu đọc sách đến với bạn bè cùng trang lứa”.

z6520188830790_f86300acb18cac05bfd5477824c0fb38.jpg
Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường phát biểu khai mạc lễ phát động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025.

Một điểm nhấn đặc biệt tại lễ phát động năm nay là khu trưng bày và triển lãm sách với 10 gian hàng sinh động, giới thiệu hàng nghìn đầu sách phong phú ở nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kỹ năng sống, khoa học và công nghệ… Các gian hàng được tổ chức bởi Thư viện tỉnh, thư viện trường học, doanh nghiệp phát hành sách, tạo nên một không gian đọc sách hấp dẫn, gần gũi, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Nhân dịp này, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng sách trị giá 45 triệu đồng cho ba đơn vị: Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Trường THCS Trà Linh (xã Phú Lộc), và Thư viện xã Xuân Lộc (huyện Can Lộc). Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần củng cố tủ sách học đường và phát triển thư viện cộng đồng – những “ngọn đèn tri thức” chiếu sáng hành trình học tập suốt đời.

z6520143477595_7cb092571acbf8092cb6090df842eb0f.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đại biểu tặng hoa các đơn vị tham gia trưng bày, triển lãm sách.
z6520143612026_4cafb37c20c821cf6f40e813f6ce196a.jpg
Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng sách cho các đơn vị T

Song song với hoạt động trưng bày là chuỗi chương trình phong phú như giao lưu giới thiệu sách hay, kể chuyện theo sách, tặng sách, tổ chức các chương trình giảm giá và khuyến mãi sách. Những hoạt động này không chỉ khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong giới trẻ mà còn góp phần làm giàu đời sống tinh thần, vun đắp những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Với thông điệp xuyên suốt: “Văn hóa đọc – Kết nối cộng đồng”, “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Đọc sách – Làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025 tại Hà Tĩnh thực sự đã trở thành một ngày hội của tri thức. Đây cũng là dịp để tôn vinh truyền thống hiếu học, hun đúc tinh thần cầu tiến và tình yêu văn hóa của con người xứ Nghệ.

z6520143777390_1777dadabd7292208af2b6877934e28c.jpg
z6520144035958_d9d4c62b479d87046d2a263470e8cda2.jpg
Các đại biểu và học sinh tham quan các gian sách

Ngày hội sách không khép lại chỉ bằng những trang sách được mở, mà còn mở ra những hành trình mới – hành trình khám phá tri thức, sáng tạo, và cống hiến vì một xã hội học tập, văn minh và giàu bản sắc. Hà Tĩnh, bằng những nỗ lực thiết thực, đang tiếp tục góp phần xây dựng một tương lai nơi tri thức trở thành nền tảng của sự phát triển bền vững.

Xem thêm

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Cỡ chữ bài viết: