Ngày mùng 1 Tết xuất khẩu lô hàng hoa quả tươi sang Trung Quốc qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai)

(CLO) Sáng mùng 1 Tết các doanh nghiệp xuất khẩu lô hàng đầu tiên đầu xuân mới sang thị trường Trung Quốc gồm 10 xe quả tươi với tổng trọng lượng 355 tấn gồm chôm chôm, xoài, mít qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai).

Theo kế hoạch ngày mùng Hai Tết, doanh nghiệp này tiếp tục xuất khẩu 20 xe thanh long, mít, xoài sang Trung Quốc.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết,từ ngày 1/1 - 21/1/ 2023 tổng kim ngạch hàng nông sản xuất khẩu làm thủ tục xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) đạt 64,6 triệu USD, trong đó xuất khẩu 40 triệu đô la, nhập khẩu 24,6 đô la .

ngay mung 1 tet xuat khau lo hang hoa qua tuoi sang trung quoc qua cua khau kim thanh lao cai hinh 1

Chuyến xe đầu tiên chở hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc sáng mùng 1 Tết qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành (Lào Cai).

Tổng số lượng hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc là 36.163 tấn gồm thanh long, xoài, mít, chuối, dưa hấu, chôm chôm, nhãn, chanh, lạc nhân, sầu riêng và hoa cúc tươi…

Trong đó, thanh long là mặt hàng quả tươi có lượng xuất khẩu lớn nhất với 9.232 tấn,chuối tươi với 6.048 tấn,dưa hấu 4.305 tấn và 5.947.550 cành hoa cúc tươi.

Cùng ngày mồng 1 Tết có hàng chục chuyến xe chở hàng Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế đường bộ Kim Thành (Lào Cai).

Kết quả xuất khẩu nêu trên là sự khởi đầu năm mới khá ấn tượng sau khi Trung Quốc mở cửa toàn bộ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh ở các tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó có địa bàn Lào Cai

Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, từ ngày 8/1 mở lại hoạt động xuất nhập cảnh đến nay, trung bình hàng ngày có 400 - 500 lượt khách xuất nhập cảnh. Tuy nhiên hoạt động du lịch chưa được nối lại, một số đơn vị dự kiến đón khách đi bằng hộ chiếu dán visa thăm thân tại tỉnh Lào Cai sau ngày mùng Năm Tết nguyên đán Quý Mão.

Sáng ngày mồng 1 Tết cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã làm thủ tục và tặng hoa cho người đầu tiên năm mới xuất cảnh sang thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc).

Trước đó, giáp Tết nguyên đán Quý Mão lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã làm việc với lãnh đạo châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) bàn biện pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu.

Đồng thời cùng tổ chức giao lưu hữu nghị văn nghệ chào mừng xuân mới và mở của lại của khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) tại thành phố Lào Cai và thị trấn Hà Khẩu.

Năm 2023, dự báo hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu tỉnh Lào Cai sẽ tăng mạnh, cửa khẩu sôi động, nhộn nhịp trở lại.

Do đó, từ chủ các doanh nghiệp đến người lao động ở đây đều rất phấn khởi và mong muốn hàng hóa tiếp tục lưu thông thuận lợi qua hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc./.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: