Nghệ An, Huế, Quảng Trị hoãn tựu trường để ứng phó siêu bão Kajiki

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của bão Kajiki với sức gió giật cấp 15, nhiều trường ở Nghệ An và TP Huế đã quyết định lùi lịch tựu trường, ưu tiên tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh dự kiến tổ chức tựu trường vào ngày 25/8. Tuy nhiên, cùng thời điểm, bão Kajiki được dự báo đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12-13, gây mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở. Vì vậy, nhiều trường thông báo hoãn lịch học.

Trường THPT Ngô Quyền (Quảng Trị) cắt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn mùa mưa bão.
Trường THPT Ngô Quyền (Quảng Trị) cắt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn mùa mưa bão.

“An toàn cho học sinh là ưu tiên hàng đầu. Các em đi học phải vượt núi, qua sông nên rất nguy hiểm trong thời tiết mưa bão,” ông Nguyễn Ngọc Tân, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ), cho biết.

Tại TP Vinh, các trường như Tiểu học Cửa Nam 1, Tiểu học Lê Mao, Mầm non Lê Mao... cũng ra thông báo hoãn tựu trường. Một số trường THPT, trong đó có Nguyễn Duy Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, PTDTNT tỉnh, dự kiến dời sang ngày 27/8.

Phụ huynh bày tỏ sự đồng tình. “Nghệ An nằm trong vùng tâm bão, nếu cho các con đến trường thì quá nguy hiểm. Việc thông báo hoãn sớm giúp chúng tôi yên tâm hơn,” chị Phạm Huyền, phụ huynh Trường Tiểu học Bến Thủy, nói.

Nhiều trường học tại Nghệ An hoãn tựu trường vì bão số 5 - Ảnh 1.
Ban Chỉ huy Quân sự phường Cửa Lò, Nghệ An hỗ trợ Trường mầm non Nghi Thủy chỉnh trang khuôn viên của trường trước năm học mới 2025-2026.

Lãnh đạo Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định đã đề nghị các trường căn cứ tình hình thực tế để linh hoạt điều chỉnh.

Năm học mới, Nghệ An có hơn 900.000 học sinh tại hơn 1.500 trường. Lễ khai giảng dự kiến diễn ra ngày 5/9, học kỳ I kết thúc trước 18/1/2026 và năm học hoàn thành trước 31/5.

Sáng 24/8, bão Kajiki đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, tâm bão cách Nghệ An khoảng 620 km. Trưa 25/8, bão được dự báo sẽ đổ bộ vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, gây sóng lớn và mưa rất to.

img-8102.jpg
Tình nguyện viên vận chuyển sách vở đồ dùng học tập tại các trường học xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã có công văn khẩn điều chỉnh thời gian tập trung học sinh đầu năm từ ngày 25/8 sang 28/8, nhằm tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 5 (Kajiki).

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn trương thông báo cho học sinh, phụ huynh nắm rõ lịch mới, đồng thời chủ động phương án phòng chống bão theo phương châm “bốn tại chỗ”, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất. Sau bão, các trường phải dọn dẹp, khôi phục điều kiện học tập tốt nhất trước khi đón học sinh trở lại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, trưa 24/8, bão Kajiki đã mạnh lên cấp 13, giật cấp 16, di chuyển nhanh về phía Tây. Dự báo bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Nghệ An đến Huế trong ngày 25-26/8, với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 700mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Thực hiện Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 23/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 5, nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời ứng phó.

Các cơ sở giáo dục phải thường xuyên thông tin đến giáo viên, học sinh; chủ động điều chỉnh kế hoạch tập trung học sinh đầu năm, tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, tập huấn không cấp thiết để tập trung cho công tác phòng chống bão lũ.

img-8107.jpg
Các lực lượng hỗ trợ Trường Mầm non Sơn Kim 2 phòng chống bão số 5.

Ngành giáo dục Quảng Trị cũng chỉ đạo các trường phối hợp với lực lượng chức năng, triển khai phương án “bốn tại chỗ”, rà soát và gia cố cơ sở vật chất, phân công cán bộ trực 24/24, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và nhân viên.

Song song với ứng phó thiên tai, các trường cần gắn công tác phòng chống bão lũ với chuẩn bị năm học mới như vệ sinh, tu sửa trường lớp, bảo quản thiết bị dạy học… để sẵn sàng đón học sinh trở lại sau mưa bão, không để ảnh hưởng đến kế hoạch khai giảng và dạy học năm học 2025-2026.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: